Xây đập ngăn mặn gần 760 tỷ đồng trên sông Cái Nha Trang

Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang được xây dựng tại vị trí cách cầu đường sắt Nha Trang hiện hữu khoảng 75 m, nối khu dân cư của phường Ngọc Hiệp với đường Ngô Đến.

Đập ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)

Theo Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, đơn vị này đang thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị khởi công dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang (thành phố Nha Trang) với kinh phí trên 759 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương.

Dự án này được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt từ năm 2008 nhưng đến nay mới có kinh phí để thực hiện.

Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang được xây dựng tại vị trí cách cầu đường sắt Nha Trang hiện hữu khoảng 75m, nối khu dân cư của phường Ngọc Hiệp (phía Nam) với đường Ngô Đến (phía Bắc Nha Trang).

Đây là công trình đa mục tiêu, giúp ngăn chặn nhiễm mặn trên sông Cái vào mùa khô; phục vụ cho nhu cầu thủy lợi, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân thành phố Nha Trang và một phần huyện Diên Khánh.

Công trình còn kết hợp giao thông qua sông Cái theo đường vành đai 2, phát triển giao thông đường thủy, phục vụ du lịch dọc sông Cái; điều tiết một phần dòng chảy sang phía sông Tắc, sông Quán Trường để góp phần cải thiện môi trường cho thành phố Nha Trang.

Theo thiết kế, đập ngăn mặn trên sông Cái được xây dựng theo dạng đập trụ đỡ, đóng mở bằng cửa van clape trục dưới, có âu thuyền, phía trên bố trí cầu giao thông; trong đó, âu thuyền được bố trí ở bờ hữu, kết cấu bêtông cốt thép có chiều dài 67m, chiều ngang 7m. Cầu giao thông được thiết kế hai chiều, dài 400m bao gồm cả đường dẫn 2 đầu cầu.

Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào cuối tháng 9 và hoàn thành, đưa vào sử dụng khoảng cuối năm 2022.

Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.