Cập nhật dịch COVID-19 sáng 26/6: Thế giới gần 9,7 triệu ca nhiễm, hơn 488.000 ca tử vong

Tính đến 6h30 sáng 26/6, thế giới ghi nhận gần 9,7 triệu ca nhiễm và gần 489.000 ca tử vong vì COVID-19. Tại Mỹ, các chuyên gia chính phủ cho rằng hơn 20 triệu người Mỹ có thể đã nhiễm COVID-19, gấp 10 lần so với số lượng chính thức.

Brazil: 39.483 ca nhiễm, 1.141 ca tử vong

Bộ Y tế Brazil ngày 25/6 cho biết nước này đã ghi nhận 39.483 ca nhiễm COVID-19 mới và 1.141 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Công nhân của nhà tang lễ Rio Pax chuyển thi thể của Maria do Perpetuo Socorro Lavareda, 77 tuổi, người đã chết vì COVID-19 tại một bệnh viện ở Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 23/6/2020. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ này, Brazil đã xác nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó tổng số người chết là 54.971.

CDC: COVID-19 có thể đã lây nhiễm gấp 10 lần người Mỹ so với báo cáo

Theo các quan chức chính quyền cấp cao, các chuyên gia chính phủ Mỹ cho rằng hơn 20 triệu người Mỹ có thể đã nhiễm COVID-19, gấp 10 lần so với số lượng chính thức. Điều đó cho thấy nhiều người không có triệu chứng đã mắc bệnh.

“Ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ dựa trên xét nghiệm huyết thanh học được sử dụng để xác định sự xuất hiện của các kháng thể cho thấy một cá nhân có mắc bệnh hay không”, các quan chức cho biết.

Theo các nhà chức trách, ước tính này dựa trên số trường hợp đã biết, từ 2,3 – 2,4 triệu, nhân với tỷ lệ kháng thể trung bình từ các xét nghiệm huyết thanh học, trung bình khoảng 10 đến 1.

“Nếu bạn nhân các trường hợp đó với tỷ lệ đó, thì đó là nơi bạn có được con số 20 triệu”, một nhà chức trách cho biết.

Nếu đúng, ước tính sẽ cho thấy tỷ lệ tử vong ở Mỹ do căn bệnh này thấp hơn so với suy nghĩ. Hơn 120.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm nay.

Ước tính được đưa ra khi các quan chức chính phủ cho rằng nhiều trường hợp nhiễm mới xuất hiện ở những người trẻ tuổi không biểu hiện triệu chứng và có thể không biết họ mắc bệnh này.

Theo các nhà chức trách, những người trẻ tuổi không có triệu chứng, nhưng những người tiếp xúc thường xuyên với các nhóm dân số dễ bị tổn thương, nên chủ động đi xét nghiệm để đảm bảo họ không lây lan.

“Chúng tôi đã nghe từ các bang Florida và Texas rằng khoảng một nửa số trường hợp nhiễm mới được ghi nhận là những người dưới 35 tuổi và nhiều người trong số họ không có triệu chứng”, một nhà chức trách cho biết.

CDC đã gửi 40 đội phản ứng để giúp đối phó với dịch bệnh.

Tại Mỹ, ngày 24/6, có hơn 36.000 ca nhiễm COVID-19 mới, chỉ thấp hơn kỷ lục 36.426 trường hợp mắc bệnh này vào ngày 24/4. Số ca nhiễm trên tập trung vào các tiểu bang đã tránh được sự bùng phát của dịch bệnh ban đầu hoặc di chuyển sớm để hạn chế sự lây lan của virus.

Cập nhật lúc 6h30 ngày 26-6-2020:
*Thế giới: 9.690.076 người mắc; 488.967 người tử vong
*Việt Nam: 352 người mắc, 0 tử vong.
6h30 ngày 26/6 không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Tổng cộng 329 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
313 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 20/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2)