Cập nhật 7h ngày 8/5: Gần 100.000 người nhiễm mới, số ca Covid-19 toàn cầu tiệm cận mốc 4 triệu. Mỹ phát hiện nguồn lây khiến dịch bùng phát

Tính đến 6h ngày 8/5, theo trang thống kê Worldometers, thế giới ghi nhận thêm 94.050 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, nâng tổng số người mắc bệnh toàn cầu lên 3.911.432.

Tỷ lệ số ca nhiễm Covid-19 ở một số nước tính đến 6h ngày 8/5. (Nguồn: Worldometers)

Trong 2 ngày qua, thế giới ghi nhận số ca nhiễm mới khá cao, luôn ở mức trên 94.000 ca mỗi ngày. Với tốc độ tăng như vậy, hết ngày hôm nay (8/5), số người mắc Covid-19 toàn cầu sẽ vượt mốc 4 triệu người.

* Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, lần lượt là 1.291.222 và 76.894 trường hợp.

Trong ngày 7/5, một nghiên cứu mới nhất được công bố cho thấy, New York là nguồn lây nhiễm chính khiến đại dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ bởi hàng nghìn trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã di chuyển từ thành phố này và phát tán mầm bệnh tới các bang khác ở nước Mỹ.

Theo nghiên cứu do các chuyên gia của trường Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Yale thực hiện, tình trạng lây nhiễm đã lan rộng ở thành phố New York từ trước khi giới chức địa phương bắt đầu cho phép thực thi các biện pháp giãn cách xã hội và chính vì vậy, dịch bệnh đã bùng phát ra nhiều bang khác như Louisiana, Texas, Arizona, và thậm chí lan tới tận các bang ở bờ Tây.

Thị trưởng Bill de Blasio cùng ngày cho biết, có thể ông sẽ phải ban hành quy định hạn chế người dân đến các công viên để tránh tình trạng tụ tập đông người khi thời tiết ấm lên và khiến dịch bùng phát trở lại.

Trong thời gian tới, chính quyền thành phố New York sẽ cung cấp khoảng 140.000 bộ xét nghiệm kháng thể miễn phí cho những người dân muốn biết mình có bị nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Tuần trước, giới chức thành phố đã cung cấp 140.000 bộ xét nghiệm kháng thể cho các nhân viên y tế đang làm việc tại tuyến đầu chống dịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong số 27.000 nhân viên y tế tại 25 bệnh viện đã được xét nghiệm, chỉ có 12% (khoảng 3.200 người) có kháng thể chống SARS-CoV-2.

Trước đó, hoạt động xét nghiệm được tiến hành đối với những người dân được lựa chọn ngẫu nhiên ở các siêu thị cho thấy, có tới 20% trong số này có kháng thể chống virus SARS-CoV-2.

* Tại Pháp, số ca tử vong vì Covid-19 đã tăng thêm 178 trường hợp, lên tổng cộng 25.987 người, trong đó có 16.386 ca (tăng 149 ca) ở các bệnh viện và 9.601 ca (tăng 29 ca) ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Pháp hiện có 174.791 người mắc Covid-19, trong đó ghi nhận 23.208 trường hợp đang nằm viện (giảm 775 ca so với hôm 6/5) với 2.961 người thuộc diện chăm sóc đặc biệt (giảm 186 ca). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp suốt 29 ngày qua. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 55.027 bệnh nhân Covid-19 bình phục và ra viện.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran khẳng định, Pháp đã sẵn sàng triển khai công tác xét nghiệm trên diện rộng. Đối tượng được xét nghiệm trong thời gian trước mắt sẽ là những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh, có triệu chứng và đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Bộ trưởng Véran nhấn mạnh, những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân sẽ bắt buộc phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, hàng ngày phải đo thân nhiệt ít nhất 2 lần và thực hiện xét nghiệm sau 7 ngày kể từ lần cuối tiếp xúc với bệnh nhân. Kể cả khi có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, những trường hợp này vẫn phải tiếp tục tự cách ly thêm 7 ngày nữa.

* Tại Anh, Noại trưởng Dominic Raab khẳng định, không có bất cứ phép màu nào để ngăn chặn tình trạng lây lan của đại dịch Covid-19 ở các cơ sở dưỡng lão và bệnh viện, song London tự tin có đủ thông tin, chúng tôi có dữ liệu và chúng tôi có kế hoạch thích hợp để thực sự hạ thấp tỷ lệ lây nhiễm ở các khu vực này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Raab cũng cho hay, hiện chưa có bất cứ thay đổi nào đối với lệnh phong tỏa của nước Anh trước khi Chính phủ xem xét về các biện pháp sẽ được công bố vào ngày 10/5. Theo ông Raab, bất cứ thay đổi nào được công bố sẽ đều là những thay đổi nhỏ.

Tính đến nay, số ca tử vong do SARS-CoV-2 trên toàn Vương quốc Liên hiệp Anh đã tăng thêm 539 trường hợp lên 30.615 người. Số ca nhiễm Covid-19 tăng thêm 5.614 ca lên 206.715.

* Theo số liệu được Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, ghi nhận thêm 1.401 ca mắc mới Covid-19, nâng số người mắc bệnh lên 215.858 với 29.958 ca tử vong, tăng thêm 274 trường hợp trong 24 giờ qua.

Bên cạnh đó, quốc gia Nam Âu này còn ghi nhận thêm 3.031 bệnh nhân Covid-19 hồi phục sức khỏe, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 96.276 người. Số bệnh nhân thuộc diện điều trị đặc biệt ở Italy tiếp tục giảm 22 ca xuống còn 1.311 người.

Trong khi đó, nhật báo Corriere Della Sera đưa tin, Chính phủ Italy và Hội đồng Giám mục Italy (CEI) đã ký nghị định thư cho phép mở cửa trở lại các nhà thờ và cơ sở tôn giáo trên cả nước kể từ ngày 18/5.

Nghị định thư cũng quy định, việc mở cửa trở lại các cơ sở tôn giáo được thực hiện “từng bước” nhằm đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch. Các cơ sở tôn giáo cần đảm bảo thực hiện những biện pháp khử trùng nơi thực hiện các nghi lễ, kiểm tra thân nhiệt và không cho phép những người có thân nhiệt trên 37,5 độ tham gia, đảm bảo số lượng hạn chế, giãn cách và trang bị khẩu trang, găng tay dùng một lần khi tiến hành nghi lễ hiệp thông.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Luciana Lamorgese, một quy định tương tự nghị định thư giữa chính phủ và CEI cũng đã được đưa ra đối với các tôn giáo khác ở Italy như Do Thái giáo, Hồi giáo.

* Ngày 7/5, Bộ Y tế Ai Cập thông báo phát hiện thêm 393 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đánh dấu mức tăng kỷ lục trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 7.981 người. Bên cạnh đó, số người tử vong do căn bệnh nguy hiểm này cũng tăng thêm 13 ca lên 482 trường hợp.

Bên cạnh đó, số bệnh nhân bình phục và được xuất viện trong ngày là 72 người, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 1.887. Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng được cách ly tại các nhà trọ thanh niên hoặc ký túc xá đại học.

Trước đó, Thủ tướng Mostafa Madbouly cho biết, quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm vào ban đêm thêm 2 tuần, từ 21h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Bên cạnh đó, các biện pháp đang được chính phủ Ai Cập áp dụng để ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19 thời gian qua sẽ tiếp tục có hiệu lực trong vòng 2 tuần tới.

* Tại Algeria, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 185 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 và 7 người tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 5.182 người, trong đó có 483 ca tử vong. Số người được điều trị khỏi hoàn toàn là 2.323, tăng 126 người trong 24 giờ qua. Số trường hợp đang thuộc diện chăm sóc, điều trị ở Algeria là 8.706 người.

Hiện tại, dịch Covid-19 đã lây lan đến toàn bộ 48 tỉnh, thành phố của Algeria. Phần lớn bệnh nhân nằm trong độ tuổi từ 25 đến 60 (chiếm 56%) và 65,5% số ca tử vong nằm trong độ tuổi từ 65 trở lên.

Theo đánh giá của giới chức Algeria, trong 2 tuần đầu tiên của tháng lễ Ramadan, người dân đã lơ là trong tự bảo vệ cũng như chấp hành các biện pháp dãn cách xã hội. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến số trường hợp nhiễm mới Covid-19 tiếp tục tăng cao trong những ngày qua.

Algeria hiện đứng thứ 4 ở châu Phi về số người mắc Covid-19, sau Nam Phi, Ai Cập và Morocco, nhưng lại là quốc gia có số ca tử vong cao nhất châu lục.

Tại Việt Nam, đã 22 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong khi có thêm 17 trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm hiện nay là 288, trong đó, 233 người đã được công bố khỏi bệnh, 21 bệnh nhận đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên, chỉ còn 34 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.