Từ 11/5, học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội đến trường trở lại

Chiều 29/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định lịch đi học trở lại của học sinh trên địa bàn.

Theo Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung, học sinh Hà Nội bậc THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng đi học trở lại từ ngày 4/5, riêng trẻ mầm non, tiểu học đến trường vào ngày 11/5.

Với trung tâm ngoại ngữ, tin học, văn hóa, tư vấn du học, ông Chung yêu cầu đánh giá mức độ an toàn phòng chống Covid-19 theo bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4/5.

Trẻ mầm non, tiểu học ở Hà Nội sẽ đi học từ 11/5.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chuẩn bị tốt điều kiện cho học sinh trở lại trường, như: khử khuẩn trường, lớp, đo thân nhiệt, tính toán giờ ra vào lớp đảm bảo không tập trung quá đông học sinh… Các trường tự quyết định việc giãn cách trên cơ sở thực tế và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Tại Việt Nam, tính đến ngày 29/4, cả nước ghi nhận 270 ca nhiễm virus corona, trong đó 221 người đã khỏi, không ai tử vong. Hà Nội từ ngày 15/4 đến nay không phát sinh ca bệnh mới. Tổng số ca bệnh trên địa bàn là 112, trong đó 82 người đã khỏi.

Chiều 28/4, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: Với 270 ca nhiễm trong 100 triệu dân, Việt Nam thuộc nhóm hệ số lây nhiễm thấp nhất thế giới, cơ bản đã đẩy lùi dịch bệnh.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng Việt Nam đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đúng đắn với chi phí thấp, được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn lưu ý các địa phương kiên quyết chống dịch, đảm bảo kỳ nghỉ an toàn sắp tới cho người dân, tránh tình trạng tập trung đông người. Hệ thống chống Covid-19 phải hoạt động 100%; kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài.