Trung Quốc đại lục ghi nhận 78 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết tính đến cuối ngày 5/4, nước này đã ghi nhận 78 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch COVD-19 mà không có triệu chứng.

Nhân viên y tế thảo luận về trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc ngày 6/4 ra thông cáo cho biết tính đến ngày 5/4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 39 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVD-19.

Trong số này có tới 38 ca bệnh là nhập cảnh từ nước ngoài, tăng hơn so với con số 30 ca của một ngày trước đó, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh không có triệu chứng cũng đang tăng cao.

Theo NHC, số ca nhiễm virus không có triệu chứng tính đến cuối ngày 5/4 là 78 trường hợp và chỉ có 1 ca tử vong ở Hồ Bắc trong ngày 5/4.

Như vậy, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 81.708 ca mắc COVID-19, với 3.331 ca tử vong.

Nguồn: