Thiên tai gây thiệt hại 2.800 tỉ đồng trong quý I/2020

Tính đến đầu tháng 4 năm nay, thiên tai đã làm 3 người chết, 18 người bị thương; 29.329 ngôi nhà bị hư hỏng, tổn thất về tài sản lên đến 2.800 tỉ đồng.

Dông lốc gây thiệt hại tài sản của người dân tại Yên Bái. Ảnh: PCTT

Từ đầu năm đến nay, các hình thái thiên tai phức tạp như dông, lốc, mưa đá, sạt lở đất, lũ quét, hạn hán và ngập mặn… đã ảnh hưởng đến nước ta, gây nhiều thiệt hại.Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt, kéo dài từ cuối năm 2019 tại đồng bằng sông Cửu Long vượt lịch sử 2016.

Theo số liệu của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2020 đến 3.4, thiên tai đã làm 3 người chết, 18 người bị thương.

Ảnh hưởng của thiên tai cũng đã  khiến 1.150 nhà sập, 28.179 nhà bị hư hại, tốc mái. Về cây trồng, trên 93.648 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó có 54.700ha thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long; 10.090ha bị thiệt hại do hạn hán tại Nam Trung Bộ; 28.858ha lúa, hoa màu và cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn, dông lốc tại Bắc Bộ. Thiên tai đã khiến 1.817 con gia súc, gia cầm chết…

Ước tính thiệt hại về kinh tế là 2.800 tỉ đồng, trong đó do dông lốc, mưa đá là 300 tỉ đồng; ước tính do hạn hán, xâm nhập mặn là 2.500 tỉ đồng.