Người Hà Nhì tạ ơn rừng thiêng

Đây là phong tục được cộng đồng người Hà Nhì ở vùng cao huyện Bát Xát duy trì hàng trăm năm qua vào dịp rằm tháng Giêng nhằm tạ ơn thần nước, thần rừng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong năm mới.

Từ ngày 12 tháng Giêng, các thôn bản người Hà Nhì đã căng dây cấm bản chuẩn bị cho lễ cúng rừng.
Các vũ khí được đẽo bằng gỗ treo ở đầu thôn để xua đuổi tà khí và những điều xấu xâm nhập vào thôn.
Sáng ngày 14 tháng Giêng, hai thầy cúng cùng đại diện các gia đình dọn dẹp sạch nguồn nước chung của bản và chuẩn bị lễ vật làm lễ cúng.
Thầy cúng dâng lễ vật lên bàn thờ cạnh nguồn nước để tạ ơn thần nước.
Buổi chiều cùng ngày, người Hà Nhì có mặt trong khu rừng thiêng (rừng cấm) của thôn để làm lễ cúng rừng.
Lợn, gà được mổ trong rừng và chế biến để hiến tế thần rừng Gà Ma Dó.
Thầy cúng dâng lễ vật lên bàn thờ thần rừng và thực hành nghi lễ cúng tạ ơn thần rừng, cầu mong thần rừng phù hộ năm mới mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm.
Đại diện các gia đình cùng khấn vái tạ ơn thần rừng, giữ lời thề luôn bảo vệ rừng, không xâm phạm rừng thiêng.
Sau lễ cúng, thầy cúng phát lộc cho mọi người cùng hưởng.
Tín ngưỡng thờ cúng thần rừng, thần nước của cộng đồng người Hà Nhì góp phần bảo vệ các dòng suối, cánh rừng của thôn luôn xanh tốt quanh năm.