Bắt quả tang xe tải vận chuyển hơn 250 kg động vật quý, hiếm

Theo nguồn tin của P.V, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ vận chuyển trái phép 251 kg động vật quý hiếm.

Trước đó, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện chiếc xe tải BKS 88C-000.49 có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra khi phương tiện đang di chuyển đến Bến xe Đức Long, thuộc phường Trà Bá, TP. Pleiku.


Hàng trăm cá thể rùa đất Sê Pôn bị vận chuyển trái phép. Ảnh: Văn Ngọc

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe tải chở 251 kg động vật hoang dã được xếp vào loại quý, hiếm với hàng trăm cá thể gồm: 155,5 kg rắn trâu và rắn ráo, 95,5 kg rùa đất Sê Pôn đều còn đang khỏe mạnh.

Tài xế điều khiển chiếc xe trên là Hoàng Văn Tú (SN 1971, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku), cùng ngồi trên xe còn có Nguyễn Bá Tuyên (SN 1988, trú tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng). Tuyên nhận số hàng trên là của mình mua từ tỉnh An Giang và đang vận chuyển về TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.