Indonesia thiệt hại 5,2 tỷ USD vì cháy rừng

Theo số liệu do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 11-12, tổng thiệt hại kinh tế do cháy rừng trong năm 2019 tại Indonesia đã lên tới 5,2 tỷ USD, tương đương khoảng 0,5% tổng GDP của nước này.

Cháy rừng nghiêm trọng ở Indonesia trong năm 2019.

Số liệu thống kê nói trên dựa trên đánh giá thiệt hại kinh tế tại 8 tỉnh ở Indonesia, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10-2019.

“Cháy rừng đã tác động nặng nề tới nền kinh tế Indonesia, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 157 triệu USD và thiệt hại do các hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng gián tiếp vào khoảng 5 tỷ USD”, báo cáo của WB cho biết.

Trong năm 2019, cháy rừng diễn biến phức tạp tại Indonesia, khiến gần 1 triệu héc-ta rừng bị thiêu rụi, mức nghiêm trọng nhất kể từ năm 2015.

Do ảnh hưởng của cháy rừng, hơn 900.000 người đã bị mắc các bệnh về hô hấp và hoạt động của 12 sân bay trên toàn quốc bị gián đoạn. Hàng trăm trường học tại Indonesia, Malaysia và Singapore đã phải đóng cửa trong thời gian xảy ra cháy rừng.

WB dự báo, tăng trưởng kinh tế Indonesia sẽ giảm xuống mức 5% trong năm nay và 5,1% trong năm 2020 do cháy rừng.

Cháy rừng là một vấn đề nhức nhối xảy ra hằng năm tại Indonesia. Tuy nhiên, trong năm 2019, tình trạng cháy rừng diễn biến phức tạp do thời tiết khô hanh kéo dài với hơn 1.000 điểm cháy rừng, chủ yếu tập trung ở các đảo Sumatra và Borneo.