Gần 6.000 bạn nhỏ trải nghiệm thiên nhiên trong chương trình “Tuổi Thơ Xanh”

Ngày 30/11/2019, tại Ninh Bình, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) tổ chức Hội thảo tổng kết Chương trình “Tuổi Thơ Xanh” sau 3 năm thực hiện.Chương trình Tuổi Thơ Xanh được tổ chức từ năm học 2016-2017 đến 2018-2019 cho đối tượng là các học sinh mầm non trên địa bàn huyện Nho Quan với mục tiêu: Khuyến khích tình yêu thiên nhiên trong trẻ; góp phần nâng cao nhận thức, định hình thái độ tích cực về môi trường tự nhiên và các loài động vật hoang dã ở Việt Nam; Lan truyền thông điệp giáo dục bảo tồn trong nhà trường, gia đình và xã hội; Giúp gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội thấy được sự cần thiết của các hoạt động giáo dục thiên nhiên đối với sự phát triển của trẻ.

Sau ba năm thực hiện, Chương trình đã mang tới 236 chuyến trải nghiệm cho 5.897 bạn nhỏ, cùng 1.078 giáo viên và phụ huynh thuộc 28/28 trường mầm non trên địa bàn huyện Nho Quan. Thông qua các hoạt động bổ ích như: Thăm quan động vật hoang dã được nuôi ở Trung tâm SVW, Kể chuyện về thiên nhiên, Chơi với dấu chân và lắng nghe tiếng động vật, Nhặt rạc trong rừng…, Chương trình đã trở thành cầu nối giữa trẻ với thiên nhiên hoang dã; ươm mầm tình yêu, hình thành thái độ và hành vi tích cực của trẻ đối với việc bảo vệ thiên nhiên môi trường, và góp phần tích cực trong việc phát triển toàn diện tâm sinh lý của trẻ.

Tại Hội thảo, các đại biểu cùng nhìn lại kết quả của ba năm thực hiện và thảo luận về các phương án để phát triển chương trình trong các năm học tiếp theo nhằm phát triển chương trình tới nhiều độ tuổi và nhiều trẻ hơn nữa.