Tìm thấy voi mất đầu ở Indonesia

Một con voi Sumatra đã được tìm thấy bị chặt đầu với những chiếc ngà bị lấy cắp trong vụ săn trộm voi trắng trợn ở Indonesia.

Xác chết thối rữa của con voi đực 40 tuổi được một công nhân đồn điền phát hiện hôm 18/11 tại tỉnh Riau trên đảo Sumatra.

“Đầu của con voi đã bị cắt và phần thân tách rời được tìm thấy cách đó một mét”, giám đốc cơ quan bảo tồn địa phương Suharyono cho biết trong tuyên bố hôm 19/11.

Nhà chức trách cho biết con voi bị chặt đầu có khả năng đã chết gần một tuần và nói thêm rằng họ đã truy tìm thủ phạm.

Bộ môi trường của Indonesia ước tính có chưa đầy 2.000 con voi Sumatra vẫn còn trong tự nhiên. (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi nghi ngờ con voi đã bị săn và giết chết rồi sau đó bị cắt đầu để lấy ngà”, ông Suharyono nói với AFP.

Việc phá rừng tràn lan đã làm suy giảm môi trường sống tự nhiên của loài và khiến chúng gia tăng xung đột với con người, trong khi ngà của chúng rất có giá trên thị trường động vật hoang dã bất hợp pháp.

Năm ngoái, xác chết của một con voi đã được tìm thấy với những chiếc ngà bị mất tích trong vụ đầu độc rõ ràng.

Bộ môi trường của Indonesia ước tính có chưa đầy 2.000 con voi Sumatra vẫn còn trong tự nhiên.