Học sinh Philippines với ý tưởng làm gạch từ chất thải của chó

Các em học sinh cho biết những viên “gạch sinh học” này rất phù hợp để lát vỉa hè hoặc các công trình nhỏ như tường của sân sau nhà.

Các em học sinh làm gạch từ chất thải của chó. (Nguồn: Reuters)

Một nhóm học sinh Philippines đã sáng tạo ra một loại gạch đặc biệt, thân thiện với môi trường được làm từ chất thải của những chú chó.

Trong khuôn khổ một dự án nghiên cứu, các học sinh lớp 8 của một trường trung học cơ sở ở thủ đô Manila đã thu gom và phơi khô chất thải của chó sau đó trộn với bột xi măng và đúc thành gạch.

Các em học sinh cho biết những viên “gạch sinh học” này rất phù hợp để lát vỉa hè hoặc các công trình nhỏ như tường của sân sau nhà.

Mỗi viên gạch chứa 10 gram chất thải của chó và 10 gram bột ximăng. Loại gạch này hơi “có mùi” nhưng sẽ biến mất dần theo thời gian.

Theo ông Mark Acebuche, cố vấn lớp khoa học trên, ý tưởng làm gạch từ phân chó sẽ giúp dọn sạch đường phố và giảm chi phí xây dựng.

Ông hy vọng chính quyền thành phố Manila và các doanh nghiệp sẽ tài trợ dự án nghiên cứu này để giúp thúc đẩy việc sản xuất.