Hải quan Việt – Lào chia sẻ kinh nghiệm chống buôn lậu động vật hoang dã

Sáng nay (20/11), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã có buổi tiếp xã giao đoàn Hải quan Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang trao đổi kinh nghiệm về công tác chống buôn bán động vật hoang dã.

Tại buổi làm tiếp, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã nhiệt liệt chào mừng đoàn Hải quan Lào sang thăm và làm việc tại Tổng cục Hải quan để cùng Hải quan Việt Nam thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về công tác điều tra chống buôn lậu động vật hoang dã giữa hai cơ quan.


Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: H.Nụ

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, thời gian vừa qua, Hải quan Việt Nam – Lào đã hợp tác tốt trong công tác chống buôn lậu. Hải quan Việt Nam luôn nhận được sự phối hợp tích cực, trao đổi thông tin từ phía Hải quan Lào. Thời gian qua, giữa hai cơ quan Hải quan của hai nước đã luôn thường xuyên trao đổi, hợp tác chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu. Hải quan Việt Nam đã hỗ trợ Hải quan Lào tổ chức nhiều lớp tập huấn liên quan đến công tác chống buôn lậu.

Trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn được Hải quan Việt Nam đặc biệt quan tâm triển khai. Tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa đang ngày càng tinh vi và phức tạp, nhận thức được mối nguy hại đó, thời gian qua, Hải quan Việt Nam đã chủ động, phối hợp với nhiều cơ quan Hải quan các nước để trao đổi thông tin cũng như có các phương án, giải pháp thực thi các biện pháp đấu tranh. Hải quan Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Hải quan Lào không chỉ trên các mặt nghiệp vụ mà còn sẵn sàng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu mà Hải quan Việt Nam có được trong công tác kiểm soát, giám sát hàng hóa nói chung và phòng chống vận chuyển động vật hoang dã nói riêng.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Somphet Sivongxay, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đoàn Hải quan Việt Nam. Ông Somphet Sivongxay bày tỏ mong muốn trong những ngày làm việc tới đây sẽ được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của Hải quan Việt Nam nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực chống buôn lậu nói riêng.

Ông Somphet Sivongxay tin tưởng với kinh nghiệm lâu năm của mình, Hải quan Việt Nam sẽ giúp Hải quan Lào trong việc thực thi nhiệm vụ trong đấu tranh phòng chống buôn lậu nói chung và chống vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã nói riêng.