Rừng đặc dụng, rừng tự nhiên bị cụm thủy điện Hướng Sơn tấn công

Các đơn vị chức năng quản lý bảo vệ rừng, người dân địa phương trên địa bàn liên tục có phản ánh về tình trạng dự án này thi công khi chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thi công lấn chiếm vào diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Chính phủ về quản lý bảo vệ rừng.

Quảng Trị sẽ có Cụm dự án Thủy điện Hướng Sơn với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Đầu tư)

Công ty TNHH Sơn Hải thủy điện Hướng Sơn Quảng Trị là chủ đầu tư cụm dự án thủy điện Hướng Sơn (Tập đoàn Sơn Hải). Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, Cty này được giao 246,12ha đất để thực hiện dự án tại địa bàn các xã Hướng Lập, Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa), Linh Thượng (Gio Linh), Hướng Hiệp (Đakrông).

Khởi công trước tháng 7.2019 trong chương trình công trình dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị, từ đó đến nay, các đơn vị chức năng quản lý bảo vệ rừng, người dân địa phương trên địa bàn liên tục có phản ánh về tình trạng dự án này thi công khi chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thi công lấn chiếm vào diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Chính phủ về quản lý bảo vệ rừng.

Báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16.9, Sở NNPTNT tỉnh này nêu rõ cụm dự án thủy điện Hướng Sơn và các công trình phụ trợ được xây dựng chủ yếu trong lâm phần quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, việc xác định diện tích bị ảnh hưởng để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng chưa được thực hiện một cách toàn diện theo đúng quy định.

Việc nâng cấp 2 tuyến đường giao thông mặc dù thi công trên nền đường cũ là chủ yếu nhưng đơn vị thi công đã tự nắn tuyến một số vị trí làm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Theo báo cáo của các đơn vị bảo vệ rừng sở tại thì việc thi công của Tập đoàn Sơn Hải tại dự án này đã diễn ra và hoàn thành từ trước tháng 7.2019. Đơn cử, tuyến đường từ Km 27 QL9 đến thôn Trỉa xã Hướng Sơn (Hướng Hóa) dài gần 26km thi công từ tháng 3.2019; đoạn tuyến đi qua huyện Gio Linh có 680m diện tích rừng tự nhiên; đoạn tuyến đi qua huyện Hướng Hóa có 4,2km đi qua ranh giới rừng đặc dụng của BQL khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, đặc biệt tại đây đơn vị thi công đã làm bãi tập kết vật liệu, lán trại trên diện tích 0,28ha.

Tại các hạng mục thi công khoan hầm, cửa nhận nước, nhà điều hành… đều có vi phạm vào diện tích rừng tự nhiên, rừng đặc dụng. Đặc biệt, tại xã Linh Thượng (Gio Linh) hơn 3,5ha rừng trồng thuộc dự án JICA 2 trồng năm 2015 đã bị đơn vị thi công san ủi xong từ trước ngày 18.7.2019.