Khởi tố vụ phá rừng giáp ranh hai huyện ở Gia Lai

Lâm tặc dùng cưa xích đốn hạ hàng loạt cây gỗ quý khu vực rừng giáp ranh hai huyện Kông Chro và Ia Pa (Gia Lai). Tuy vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa truy bắt được lâm tặc.

Nhiều cây gỗ quý bị đốn hạ ở khu vực rừng giáp ranh. Ảnh Đ.V

Ngày 17.10, ông Hà Quang Tuyến – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra ở hai tiểu khu 1229 (thuộc huyện Ia Pa) và tiểu khu 807 (thuộc huyện Kông Chro).

Ông Tuyến nói thêm: “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa để tiếp tục điều tra thêm”.

Trước đó, khi UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra rừng giáp ranh bị phá, cơ quan chức năng phát hiện 48 cây gỗ với khối lượng hơn 54m3 bị đốn hạ.

Khu vực bị phá thuộc lâm phần của xã Ia Tul (huyện Ia Pa) và xã Đắk Kơ Ning (huyện Kông Chro) quản lý.

Tại hiện trường, nhiều thân gỗ đường kính hơn 80cm bị cắt hạ nằm ngổn ngang, lâm tặc vận chuyển ra ngoài bằng xe máy cày độ chế.

Bảo vệ rừng nhưng nhiều cán bộ lại không phát hiện vụ việc và không bắt được lâm tặc nào.