Thái Lan hợp tác chống buôn bán động vật hoang dã

Cục Vườn quốc gia và Bảo tồn động thực vật hoang dã Thái Lan (DNP) hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế khởi động một chiến dịch nhằm chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã.

Chiến dịch mang tên “A Good Life is Free of Killing” do chính phủ Thái Lan, WildAid và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hợp tác thực hiện.

Somkiat Soontornpitakkool, Giám đốc Vụ Bảo vệ động thực vật hoang dã thuộc DNP cho biết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đã khiến số lượng hổ và voi hoang dã sụt giảm mạnh đến mức cả hai loài này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng thực sự.

“Thái Lan được coi là một quốc gia trung chuyển cho những kẻ buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là những đối tượng đến từ các khu vực biên giới giáp Malaysia và Lào. Mặc dù Thái Lan đã được xóa tên khỏi Danh sách đen về buôn bán ngà voi của CITES, việc buôn bán bất hợp pháp các bộ phận của hổ vẫn tồn tại”.

Ông Somkiat cho biết DNP đang gia tăng các nỗ lực giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã sau khi Thái Lan phê chuẩn Tuyên bố tại hội nghị cấp Bộ trưởng đặc biệt Asean về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp diễn ra ở Chiang Mai vào ngày 22/3.

“Tất cả các thành viên Asean đang cùng phối hợp trên bốn lĩnh vực chính – triệt phá buôn lậu động vật hoang dã, giảm nhu cầu của người tiêu dùng đối với động thực vật nhập lậu, cải thiện việc thực thi pháp luật, và kiềm chế buôn bán lậu động vật hoang dã trên internet”.

Ảnh: thaiembdc.org

Theo ông Somkiat, Đạo luật bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã mới của Thái Lan sẽ có hiệu lực vào tháng 11, áp dụng hình phạt cứng rắn hơn, tới 10 năm tù và/hoặc phạt tối đa hàng triệu baht đối với tội buôn bán động vật hoang dã.

Đại diện WildAid Thái Lan Nuthatai Chotechuang ước tính buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp hiện có giá trị lên tới 70 tỷ baht mỗi năm.

“Hơn 20.000 cá thể voi châu Phi và 150 cá thể hổ bị giết hàng năm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở châu Á”.