Malaysia, Indonesia đóng hàng ngàn trường học do cháy rừng

Ngày 19-9, hàng ngàn trường học đã bị đóng cửa trên khắp Malaysia và Indonesia, ảnh hưởng đến ít nhất 1,7 triệu học sinh trong bối cảnh khói mù độc hại từ đám cháy rừng đang lan nhanh khiến chất lượng không khí giảm mạnh.

Theo AFP, gần 2.500 trường học đã được lệnh đóng cửa ở Malaysia – gồm gần 300 trường ở “thủ đô sương mù” Kuala Lumpur – vì những lo ngại về sức khỏe do khói mù độc hại từ các ngọn lửa ngoài tầm kiểm soát ở đảo Sumatra và đảo Borneo của Indonesia. Tại Indonesia, hàng trăm trường học ở tỉnh Riau bị ảnh hưởng nặng nề cũng bị đóng cửa, trong đó có một huyện có đến 800 trường phải đóng cửa. Tình trạng ô nhiễm không khí khiến hàng ngàn người mắc các bệnh về đường hô hấp.

Cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 6,1 Richter đã làm rung chuyển tỉnh tây Java ở Indonesia nhưng không có khả năng xảy ra sóng thần.