Mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

ThienNhien.Net – Sáng 26-6, UBND H. Hòa Vang tổ chức hội thảo Dự án “Xây dựng mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng” tại các thôn đồng bào Cơ Tu Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ.

Hòa Bắc là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái đồng quê, diện tích đất rừng lớn với hơn 25 ngàn ha, là vùng đệm nằm giữa hai khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Bạch Mã và Bà Nà-Núi Chúa nên hệ động-thực vật rất phong phú; trong đó có nhiều loài đặc hữu và quý hiếm…

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Tu.