Toàn cảnh thiệt hại sau khi bão số 3 Wipha càn quét

Bão số 3 Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới song hoàn lưu gây mưa sau bão vẫn phức tạp, đe doạ đến người dân các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 1 người chết ở Thanh Hoá do sạt lở đất và hàng trăm ngôi nhà hư hại, nhiều con đường ngổn ngang cây cối, giao thông khó khăn.

Thanh Hoá: 1 người chết, sạt lở đất nghiêm trọng

Theo báo cáo sơ bộ của UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa), tính đến 9h sáng ngày 3.8, đã có 13 điểm sạt lở tại các xã như Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn, do mưa lũ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Đồng thời, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, ngày 31.7 mưa lớn gây sạt lở đất làm 1 người chết tại thôn Sài Khảo, xã Mường lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Sau đó, ngày 1.8 lốc kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại tại hai huyện Quan Hóa và Quan Sơn làm 34 nhà bán kiên cố bị thiệt hại (18 nhà ở huyện Quan Hóa, 16 nhà ở huyện Quan Sơn); 5,3 ha diện tích lường, 1 điểm trường, bị thiệt hại tại huyện Quan Hóa.  Ảnh: Bạn đọc cung cấp. 
Nhiều điểm trường bị tàn phá sau bão số 3 Wipha. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Quảng Ninh: Lũ lớn trên sông Ka Long, chưa có thiệt hại về người

Khoảng 20h tối qua (2.8), bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào TP. Móng Cái gây mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cấp 8, cấp 9. Thời điểm bão đổ bộ, trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đo được gió giật mạnh cấp 9. Ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Một điểm ghi nhận mưa rất to như: Móng Cái (209mm), Quảng Hà (143mm).
Cây cối đổ ngổn ngang ở Móng Cái (Quảng Ninh) từ tối qua sau khi bão số 3 Wipha đổ bộ. Ảnh: FB Móng Cái quê tôi.
Lũ cuồn cuộn trên sông Ka Long (Quảng Ninh). Ảnh: Dân trí.
Tại Quảng Ninh, đến 8h30 sáng, ngoài 40 cây xanh mới trồng bị đổ gãy, địa phương không có thiệt hại về người và tài sản. Hiện tại, lũ đang cuồn cuộn đổ về sông Ka Long. Lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng tập trung phòng chống lũ. Ảnh: Dân trí.

Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương: Nhiều tuyến phố ngập sâu, cây đổ ngổn ngang, không thiệt hại về người

Do ảnh hưởng của cơn bão, lúc 4h sáng ngày 3.8, Hải Phòng mưa lớn, nhưng không kéo dài. Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hải Phòng, toàn thành phố có 24 cây xanh bị gãy đổ, 1 cột điện bị đổ, 2 biển quảng cáo hư hỏng, không có thiệt hại về người. Ảnh: Mai Chi.

Tương tự, tại Hà Nội, gió giật mạnh khiến cây cối đổ sập. Ảnh: TTXVN.
Theo ghi nhận, người Hà Nội phải chật vật khi ra đường giữa lúc gió giật và mưa to và giao thông bị cản trở do ngập và cây cối ngổn ngang. Ảnh: Sơn Tùng.
Hải Dương cũng chịu ảnh hưởng mưa dông gió giật do bão số 3 Wipha. Cây xanh bật gốc trên phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN.

Điện Biên Phủ: Ô tô “bơi” giữa nhiều tuyến phố ngập nặng

Điện Biên Phủ có mưa rất to từ chiều đến tối qua 2.8. Lượng mưa đo được tối qua gần 400mm. Chính vì vậy đến 20h, nhiều tuyến đường ở TP Điện Biên Phủ bị ngập cục bộ. Đại lộ Võ Nguyên Giáp có đoạn ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật.
Nhiều ô tô “bơi” giữa các tuyến phố. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật.
An Tú (T/H)
Các gia đình hai bên đường bị nước tràn vào trong nhà. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật.