Đang mở rộng điều tra, không có vùng cấm vụ hàng nghìn cây thông ở Lâm Đồng bị hạ độc

Chiều 29/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng 5/2019.

Cánh rừng bị hạ độc đã chuyển sang màu đỏ không thể cứu chữa. Ảnh: Quốc Hùng – Đặng Tuấn/TTXVN

Tại cuộc họp báo, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Đinh Xuân Huy cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ hàng ngàn cây thông bị hạ độc ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà và không có vùng cấm đối với tất cả các đối tượng có liên quan.

Theo Đại tá Đinh Xuân Huy, sau 19 ngày kể từ khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý vụ việc, tới thời điểm này, 3 đối tượng trực tiếp tham gia hủy hoại rừng tại Tiểu khu 292 thuộc lâm phần quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã bị bắt giữ.

Các đối tượng này gồm: Ngô Văn Diệm (sinh năm 1984, trú tại thôn 10 Tân Thanh, Lâm Hà), có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “cố ý gây thương tích”, do Tòa án nhân dân huyện Bến Cát (Bình Dương) xét xử. Sau khi ra trại ở Bình Dương, Diệm tạm trú tại huyện Lâm Hà. Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1996, trú tại thôn An Bình, xã Đan Phượng, Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (sinh năm 1967, trú tại thôn Hoàn Kiếm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà).

Hiện nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi hủy hoại tài sản, bởi đây là tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai. Sau khi có kết quả giám định, mức độ thiệt hại lên tới 800 triệu đồng nên thuộc thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước thông tin nghi vấn một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng huyện Lâm Hà có liên quan, tham gia bảo kê cho các đối tượng phá rừng, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng, có thể có nhiều đối tượng liên quan. Ban chuyên án tiếp tục triệu tập thêm một đối tượng đến làm việc.

Cơ quan điều tra sẽ làm việc quyết liệt, bất cứ ai có liên quan, tiếp tay cho hành vi phá rừng đều xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin ngày 26/4/2019, nhân viên Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà – Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm Đồng – Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đi tuần tra, phát hiện hàng ngàn cây thông do đơn vị trồng ở Tiểu khu 292 thuộc địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà bị đỏ lá và bắt đầu chết khô.

Sau đó, đơn vị chủ rừng đã tổ chức kiểm tra, xác định có 3.456 cây thông trồng từ năm 2002 bị kẻ gian dùng khoan pin khoan vào gốc và bơm hóa chất diệt cỏ qua lỗ khoan.

Hậu quả, toàn bộ số cây thông trên diện tích 10,7 ha có cành lá chuyển sang màu đỏ và bắt đầu chết mà không thể cứu chữa. Ngày 27/4, đơn vị chủ rừng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và huyện Lâm Hà.

Sau khi TTXVN thông tin về vụ việc, ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ việc trên và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5.

Ngay sau đó, ngày 9/5, lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các ngành chức năng và huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra làm rõ, đưa các đối tượng phá rừng ra xử lý trước pháp luật; đồng thời, tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng phá rừng tại các địa phương khác trên địa bàn.