Trung Quốc dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt với gấu trúc

Hãng Tân Hoa Xã ngày 17.5 đưa tin Trung Quốc phát triển một ứng dụng cho phép xác định từng cá thể gấu trúc bằng cách sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Các nhà khoa học đã xây dựng cho ứng dụng một cơ sở dữ liệu với hơn 120.000 hình ảnh và 10.000 đoạn phim về loài vật này.

Gấu trúc hoang dã có tỷ lệ sinh rất thấp. (Ảnh: Straits Times)

“Ứng dụng cùng cơ sở dữ liệu sẽ giúp chúng tôi thu thập thông tin số lượng, phân bố, độ tuổi, tỷ lệ giới tính, tỷ lệ sinh và tử của gấu trúc hoang dã (khó theo dõi vì sống ở vùng núi cao) chính xác, toàn diện hơn”, theo ông Trần Bằng thuộc Trung tâm Nghiên cứu – Bảo vệ gấu trúc Trung Quốc.

Tỷ lệ sinh sản thấp cộng thêm tình trạng mất môi trường sống khiến gấu trúc có tên trong Sách đỏ các loài bị đe dọa tuyệt chủng do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) phát hành.

Hơn 80% gấu trúc hoang dã tập trung tại tỉnh Tứ Xuyên, một số lượng nhỏ sống ở Thiểm Tây và Cam Túc. Trung Quốc năm ngoái công bố kế hoạch xây một khu bảo tồn lớn gấp 3 lần vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ) nhằm liên kết cũng như khuyến khích những quần thể gấu trúc hoang dã giao phối với nhau.

Dù là công nghệ còn gây tranh cãi, nhưng nhận diện khuôn mặt đang được Trung Quốc sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ quản lý giao thông, chấm điểm uy tín xã hội công dân, giám sát an ninh địa điểm công cộng cho đến thanh toán hóa đơn, giao dịch tài chính.