Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại Quảng Ngãi

Từ giữa tháng tư đến nay, nắng nóng trên diện rộng kéo dài khiến tình trạng cháy rừng và nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Quảng Ngãi ngày càng cao.

Ngày 1-5, trên địa bàn thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ cháy rừng, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 1-5, người dân thôn An Phong, xã Bình Mỹ đốt thực bì đã làm cháy lan ra các khu rừng lân cận với diện tích khoảng 10 ha, trong đó có khoảng 2,5 ha rừng keo chưa thu hoạch.

Vụ cháy rừng keo thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chiều tối ngày 30-4.

Khi phát hiện, người dân địa phương cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) địa phương khẩn trương tổ chức dập lửa. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày đám cháy đã được dập tắt. Nhưng sau đó, khoảng 14 giờ, người dân phát hiện anh Đỗ Chí Nam, 47 tuổi, tử vong cách khu vực cháy rừng vài chục mét. Theo nhận định ban đầu, sau khi tham gia chữa cháy rừng, anh Nam bị kiệt sức và tử vong trên đường đi tìm nước uống.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 30-4, người dân xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện rừng keo thuộc thôn Trì Bình bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh vượt tầm kiểm soát của người dân và bùng phát dữ dội.

Do khu vực cháy rừng địa hình hiểm trở, xe chữa cháy của lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi không thể tiếp cận. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và người dân địa phương leo núi trong đêm tối, phối hợp phát quang, tạo đường ranh cản lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Đến sáng 1-5, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi hơn 3 ha keo của bốn hộ dân xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn cho biết, ngày 19-4, trên địa bàn huyện đã xảy ra hai vụ cháy rừng với tổng diện tích 2,4 ha, thiệt hại khoảng 70%. Một vụ xảy ra ở thôn Nam Thuận, xã Bình Chương thiệt hại 1,56 ha và ở thôn Long Xuân, xã Bình Long 0,84 ha. Hiện chưa xác định được nguyên nhân.

Theo nhận định, thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo gió mạnh, lại đang mùa đốt dọn thực bì, chuẩn bị làm đất để trồng mới, do thiếu cẩn trọng làm ngọn lửa cháy lan, gây ra thiệt hại lớn cho chủ rừng.