Giải cứu 2 con gấu nuôi nhốt 15 năm tại nhà người dân tại Bình Dương

Sau khi được trung tâm bảo tồn động vật hoang dã giải cứu, 2 con gấu đen Châu Á ở Bình Dương được mang về Ninh Bình để chăm sóc.

Sáng 11/3, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt phối hợp cùng các ban ngành có liên quan của tỉnh Bình Dương giải cứu 2 con gấu đen Châu Á được nuôi nhốt tại nhà ông Nguyễn Sơn có địa chỉ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Con gấu cái được đem ra từ lồng nuôi nhốt để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa về cơ sở bảo tồn Ninh Bình.
Các bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho con gấu cái tên Ken nặng 111kg.

Theo đó, 2 con gấu gồm 1 đực và 1 cái, được nuôi nhốt khoảng 15 năm tại nhà ông Sơn. Sau thời gian dài nuôi nhốt, gia đình ông Sơn đã tự nguyện giao nộp cho trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt nằm trong tổ chức quốc tế Four Paws.

Đến 10h30 cùng ngày, đội ngũ bác sĩ vẫn đang khám sức khỏe cho con gấu cái tên Ken nặng 111kg.

Đánh giá sơ bộ bước đầu cho thấy, sức khỏe của gấu ổn định.

Theo bà Ngô Thị Mai Hương Giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt, hiện tại, cả nước còn gần 800 con gấu đang được nuôi rải rác tại các hộ gia đình.

“Trung tâm bảo tồn hoang dã nước Việt sẵn sàng đón nhận gấu về chăm sóc để chúng gần gũi hơn với thiên nhiên”, bà Hương cho biết.

Trước đó, ngày 15/11/2018, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt cũng đã tiếp nhận con gấu ngựa nuôi nhốt 1 năm tại gia đình bà Võ Thị Kim Tuyên (Phú Hưng, TP Bến Tre).