Cách người Thái tạo mây chống ô nhiễm

Bộ Nông nghiệp Thái Lan vừa tạo mây ở phía đông tỉnh Rayong trong khi Không quân Thái phun 3.000 lít nước bên trên Bangkok hạn chế ô nhiễm.


Mức độ bụi nguy hại được gọi là PM 2.5 đã vượt quá mức an toàn tại 30 trên 50 quận của Bangkok trong nhiều ngày, Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang cho báo giới biết hồi đầu tuần.

Tình trạng ô nhiễm ở Bangkok trước đây từng lên tới mức không lành mạnh, thường là trong mùa khô từ tháng 1 đến tháng 3, nhưng thường không kéo dài.

Người dân đã lên tiếng lo ngại khi mặt nạ N95 được bán hết sạch vì nhu cầu tăng cao.

Cơ quan Kiểm soát Ô nhiễm cho biết khói diesel từ xe hơi đã góp tới 50-60% ô nhiễm, trong khi đốt rác và cây lương thực chiếm khoảng 35%.