Phát hiện mỏ quặng silicat lớn nhất thế giới tại Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, một mỏ quặng silicat lớn nhất thế giới với trữ lượng khoảng 70 triệu tấn đã được phát hiện tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: mining.com)

Sở tài nguyên tỉnh Giang Tây cho biết mỏ quặng mới được phát hiện ở thành phố Tân Dư, có trữ lượng quặng silicat nhiều hơn cả trữ lượng tại Vịnh Seeleys (Canada), vùng tập trung nhiều quặng silicat nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời chất lượng quặng cũng tốt hơn, trong đó thành phần silicat trung bình lên tới hơn 63%.

Silicat là loại khoáng sản tự nhiên có nhiều đặc tính khác biệt. Qua quá trình xử lý, silicat trở thành một trong những chất keo dính đa dụng nhất trên thị trường và được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm nhựa, sơn, đồ gốm.