Bắt quả tang người phụ nữ mang 7 cá thể khỉ đã chết đi bán

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa bắt giữ một vụ tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã trái phép, thu giữ 7 cá thể khỉ đã chết.

7 cá thể khỉ đã chết thu giữ được trong vụ án

Theo đó, qua thông tin nắm bắt trên địa bàn có một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã, cảnh sát đã vào cuộc theo dõi xác minh. Qua nguồn tin trinh sát nắm được, trưa ngày 17/12, bà Quang Thị Minh (SN 1975, trú tại bản Tạ Xiêng, xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) sẽ có một cuộc giao dịch với một bạn hàng.

Bà Quang Thị Minh cùng tang vật thu giữ được

Đúng như lịch hẹn, bà Minh đưa số thịt động vật hoang dã đến nhà ông Nguyễn Văn Cảnh (SN 1957, trú tại xã Thanh Hương, Thanh Chương) thì bị cảnh sát ập đến bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 7 con khỉ đã chết có trọng lượng gần 60kg.  Theo bà Quang Thị Minh thì số khỉ trên mua gom của người dân tại huyện Tương Dương (Nghệ An) sau đó bán lại cho người cần mua để nấu cao.

Nguồn: