Cận cảnh nước thải từ các mỏ đá gây ô nhiễm môi trường

Nước thải rửa đá tại một số mỏ đá ở các xã Cao Dương, Trung Sơn, Thành Lập, huyện Lương Sơn đã chảy thẳng từ khu vực khai thác, chế biến đá xuống suối. Hiện tượng này khiến người dân địa phương lo lắng dòng suối ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và hệ sinh thái dưới suối cũng như việc chăn thả gia súc.

Do thị trường cát nhân tạo đang cần nguồn cung nên nhiều mỏ đầu tư dây chuyền nghiền đá thành cát để bán

Máy nghiền đá tại mỏ đá Ngọc Thảo
Đá sau khi nghiền nhỏ phải tưới nước rửa sạch.
Nước thải trong khi rửa đá tràn ra môi trường.

Nước thải từ mỏ đá chảy như suối, nổi váng đen như nước xi măng.

Nước thải được thu về một hồ nhỏ có màu đục ngầu.
Trên bề mặt hồ nước xuất hiện lớp váng đen kịt.

Cuối hồ là một vài đám bèo và nguồn nước này được xả thẳng ra suối.
Mỏ đá Hồng Quân khai thác sát bờ suối
Điểm chế biến đá sát bờ suối của mỏ Hồng Quân
Nguồn:
Nguồn: Văn Hoàng/ Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường