Động đất cường độ 3,9 độ Richter tại Điện Biên, không có thiệt hại

ThienNhien.Net – Vào lúc 14 giờ 37 phút, ngày 24/8, một trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết theo kết quả, trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Tâm chấn động đất nằm ở tọa độ 21.404 độ Vĩ Bắc, 103.289 độ Kinh Đông, thuộc khu vực xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, thời gian dư chấn kéo dài 3 giây.

Khu vực xảy ra động đất.

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng động đất, Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ đã gửi số liệu đến Viện Vật lý địa cầu.

Nhiều người dân ở khu vực lòng chảo Mường Thanh và khu vực thành phố Điện Biên Phủ cảm nhận được sự rung lắc nhẹ trong thời gian khoảng hơn 1 giây; tường nhà rung nhẹ, đồ vật trong nhà cũng rung lắc.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, do tâm chấn trận động đất sâu, nằm ở khu vực vùng núi, cường độ và thời gian dư chấn không dài nên khó có khả năng gây ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản.

Đây là trận động đất thứ 4 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ đầu năm đến nay.

Trước đó, vào các ngày 23/4, 5/5 và 16/5 trên địa bàn các huyện Điện Biên Đông, Mường Chà và thị xã Mường Lay đã xảy ra 3 trận động đất với cường độ từ 2,9-3,1 độ Richter.