Hà Tĩnh: Mưa bão gây ngập huyện miền núi, một công trình thủy lợi bị tràn

ThienNhien.Net – Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiều nơi có mưa to từ chiều 25.7. Riêng huyện miền núi Hương Khê có mưa to liên tục, nước trên sông Ngàn Sâu, sông Tiêm dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường giao thông, một công trình đập thủy lợi bị tràn.

Sáng 26.7, nước trên sông Ngàn Sâu chảy qua các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc yên, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy… dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường, cầu cống, hoa màu.

Đặc biệt, công trình thủy lợi Đập Họ trên địa bàn xã Hương Long nước dâng lên tràn qua đê quai sanh (bờ bao chắn nước để phục vụ thi công) gây ngập một diện tích lớn hoa màu ở phía hạ lưu thuộc xã này, nhiều đoạn đường trong xã cũng bị ngập.

Đến trưa nay, tại huyện Hương khê vẫn đang có mưa to, đường Hồ Chí Minh qua huyện này có nhiều đoạn bị ngập nhẹ, gây khó khăn cho phương tiện giao thông. Một số nhà dân ở bên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Phúc Đông đã bị nước tràn vào nhà.

Sáng nay, lãnh đạo UBND huyện Hương đã đi kiểm tra các công trình hồ đập và tuyến đường xung yếu có nguy cơ sạt lở, đồng thời chỉ đạo các xã theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để kịp thời ứng phó.

Đập Họ thuộc xã Hương Long, huyện Hương Khê bị nước tràn qua bờ bao thi công
Nước tràn qua Đập Họ
Người dân xã Lộc Yên chèo thuyền từ thôn Hưng Bình qua thôn Hưng yên
Cầu tràn từ thị trấn Hương Khê sang xã Lộc Yên bị ngập
Đường vào trung tâm xã Phương Điền bị ngập nhưng người dân vẫn mạo hiểm qua lại
Một nhà dân ở xã Phúc Đồng bị nước tràn vào nhà
Từ đường Hồ Chí Minh vào xã Phương Mỹ đã bị chia cắt
Đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã Hương Long bị ngập

 

Hiện chưa có con số thống kê chính xác toàn bộ tuyến giao thông, diện tích hoa màu và công trình bị ngập. Dự kiến nước sông Ngàn Sâu sẽ tiếp tục dâng cao trong chiều và tối nay.

Trong một diễn biến khác, ông Lê Quang Vinh, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Hương Khê cho biết, khoảng 14 giờ ngày 25.7, đập thủy điện Hố Hô (thượng nguồn sông Ngàn Sâu) bắt đầu xả lũ.
Từ 17 giờ đến 19 giờ, đập thủy điện này xả nước với lưu lượng 405m3/giây, đến 20 giờ tăng lưu lượng xả lên 454m3/giây. Đến 22 giờ cùng ngày thì thủy điện này ngừng xả lũ.