Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát động Tết trồng cây tại Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Ngày 2.2 (tức Mùng 6 Tết), tại bãi thải thuộc khai trường Cty than Đèo Nai, TP. Cẩm Phả, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và lãnh đạo các bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng tỉnh Quảng Ninh đã dự lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Đinh Dậu do tỉnh Quảng Ninh và Bộ NN&PTNT tổ chức.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu tham gia trồng cây

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã ôn lại khởi nguồn Tết trồng cây: “Ngày 28.11.1959, với tầm nhìn chiến lược, Bác Hồ đã viết bài “Tết trồng cây”, phân tích sâu sắc ý nghĩa của việc trồng cây đối với đất nước, mỗi gia đình, người dân và kêu gọi toàn dân tham gia “Tết trồng cây” – một việc tốn kém ít, lợi ích nhiều. Đây là một cuộc thi đua dài hạn với tất cả mọi người dân từ già tới trẻ đều hăng hái tham gia”. Theo Chủ tịch Nước, hơn nửa thế kỷ qua, lời phát động “Tết trồng cây” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, từ đó đến nay, cứ mỗi độ xuân về, nhân dân lại nô nức tổ chức “Tết trồng cây”. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cho rằng: Ngày nay, trước biến đổi khí hậu khắc nghiệt, đe  doạ môi trường sống, việc phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường. Do đó, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày cảng trở nên cấp thiết, quan trọng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội, có biện pháp cụ thể để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật… “Tất cả người dân Việt Nam trong dịp Xuân Đinh Dậu 2017 hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng. Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây” – Chủ tịch Nước Trần Đại Quang ra lời phát động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính (thứ 2 từ trái sang) dự lễ “Tết trồng cây”

Hưởng ứng “Tết trồng cây” của Chủ tịch Nước, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh  Nguyễn Đức Long khẳng định: Quảng Ninh đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia trồng mới 5 triệu hécta rừng (giai đoạn 1998-2010). Hàng năm, Quảng Ninh đều trồng và có độ che phủ rừng vượt mức kế hoạch đề ra, đưa tỉnh có mật độ che phủ rừng (năm 2016) đạt trên 51%. Theo ông Long, chất lượng rừng được nâng lên, việc bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn gen và đa dạng sinh học của rừng. Quảng Ninh đang chuyển đổi mô hình kinh tế từ “nâu” sang “xanh”; phục hồi môi trường tại các bãi thải ngành than; phát triển ngành kinh tế lâm nghiệp da dạng ngoài gỗ…

Về cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh lập kế hoạch cụ thể, phát động trồng trong năm 2017, trồng mới 12.000 hécta; bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng trên 30.000 hécta; chăm sóc trên 40.000 hécta rừng trồng, bảo vệ tốt vốn rừng hiện có…

Sau buổi lễ phát động “Tết trồng cây”, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân ngành than, nhân dân và các cháu học sinh đã ra thực địa trồng hàng vạn cây mới trên diện tích rộng hàng chục hécta tại bãi thải thuộc khai trường Cty than Đèo Nai.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các cháu học sinh tại khu vực trồng cây mới
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (giữa) tham gia trồng cây
Toàn cảnh khai trường bãi thải Đèo Nai rộng hàng chục hécta sẽ được phủ xanh sau “Tết trông cây” Xuân Đinh Dậu
Các đoàn tham gia “Tết trồng cây”