Ấn Độ có thể hỗ trợ Hà Nội tiết kiệm năng lượng

ThienNhien.Net – Sáng 14/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp ngài Pavathaneni Harish – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Ấn Độ Pavathaneni Harish

Tại buổi tiếp, ngài Đại sứ vui mừng trước những thành quả trong quan hệ hai nước cũng như hai thủ đô. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam vừa qua, quan hệ hai nước đã được nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ Pavathaneni Harish cũng gửi lời cảm ơn UBND TP Hà Nội thời gian qua đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Đại sứ quán trên địa bàn TP như Ngày hội Yoga hay Hội thảo tiết kiệm năng lượng và sử dụng ánh sáng hiệu quả.

Chúc mừng tân Đại sứ trên cương vị mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ kỳ vọng ngài Harish sẽ trở thành cầu nối đưa quan hệ Hà Nội – New Delhi cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ đi vào thực chất, hiệu quả. Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoan nghênh các DN Ấn Độ trong lĩnh vực có thế mạnh, từ tái tạo năng lượng tới phát triển du lịch, văn hóa sẽ mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ cho Hà Nội.

Cụ thể, lãnh đạo TP đang xây dựng kế hoạch thay mới bóng đèn theo công nghệ tiết kiệm năng lượng cho Thủ đô, đề án sử dụng pin năng lượng mặt trời cho các công trình khu vực ngoại thành cũng như dự án nhà máy xử lý rác thải chuyển đổi thành năng lượng khí đốt. Nhân đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng thông tin về tình hình kinh tế – xã hội Thủ đô trong năm 2016, với tăng trưởng dự kiến 8,03%, tăng mạnh so với giai đoạn 2011 – 2015; tiến trình phát triển văn hóa, giáo dục, cơ sở hạ tầng đều được chú trọng. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề xuất các đoàn biểu diễn nghệ thuật Ân Độ tới biểu diễn tại khu vực Phố đi bộ vừa mới thực hiện thí điểm quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Thủ đô trong năm 2016, Đại sứ Harish cũng nhất trí với những đề nghị của lãnh đạo TP. Theo ông Harish, năm 2017 là thời điểm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Ấn Độ – Việt Nam. Sự kiện này sẽ mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa về văn hóa, kinh tế xã hội giữa hai nước, hai thủ đô, theo đó kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UBND TP.

Nguồn: