Hồ Kẻ Gỗ xả nước, lên phương án di dời khẩn cấp gần 2.000 hộ dân

ThienNhien.Net – Sáng ngày 17-10, hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) bắt đầu xả nước. Tỉnh Hà Tĩnh lên kế hoạch di dời khẩn cấp gần 2.000 hộ dân với khoảng 3.700 nhân khẩu.

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả nước
Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả nước (Ảnh: Đức Ngọc – Đô Lương)

Sáng ngày 17-10, ông Trần Anh Tuấn, Trạm trưởng trạm đầu mối hồ Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết vào khoảng 7 giờ ngày 17-10, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã mở xả tràn 2 cửa xả với mức 45 m³/s.

Tại thời điểm bắt đầu xả tràn, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 31,15 m (tương đương dung tích 305 triệu m³). Được biết, đây là lần thứ 3 hồ Kẻ Gỗ phải xả tràn trong 6 năm qua.

Nhận được thông tin báo hồ Kẻ Gỗ sẽ xả tràn 200 m³/s-300 m³/s, huyện Cẩm Xuyên đã lên phương án di dời tại chỗ hơn 1.900 hộ dân với 3.700 nhân khẩu vùng trũng đến nơi tránh trú an toàn. Người dân cũng chủ động vận chuyển gia súc, gia cầm, tài sản lên cao để tránh không bị ngập trong nước.

Sáng ngày 17-10, được tin ban quản lý hệ thống hồ Kẻ Gỗ xả tràn, hàng trăm người dân kéo đến để xem xả nước.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem hồ Kẻ Gỗ xả nước vào sáng 17-10
Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem hồ Kẻ Gỗ xả nước vào sáng 17-10 (Ảnh: Đức Ngọc – Đô Lương)

Được biết, tính đến sáng ngày 17-10, nước đã bắt đầu rút tại các xã bị ngập lụt sâu tại các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh như ở huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê… Tranh thủ lúc nước rút, nhiều người dân đã don dẹp nhà cửa, phơi đồ đạc bị ngâm trong nước lũ trong nhiều ngày qua.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), đến sáng ngày 17-10, Hà Tĩnh vẫn có hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến THCS phải nghỉ học. Hiện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các phòng giáo dục, nhà trường nắm bắt tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết; có kế hoạch dạy bù khi nước rút.