Bốn người chết, 68 ngôi chùa bị ảnh hưởng vì động đất ở Myanmar

ThienNhien.Net – Theo MSNBC, đã có bốn người chết, 68 ngôi chùa bị ảnh hưởng vì trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Myanmar.

Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), với tâm chấn xảy ra ở gần thị trấn Chauk, cách thành phố cổ Bagan khoảng 30 km về phía Nam, trận động đất làm rung chuyển phần lớn các vùng ở Myanmar, trong đó có thủ đô Nay Pyi Taw và thành phố Yangon.

Động đất làm rung chuyển các tòa nhà và ảnh hưởng tới nguồn cung cấp điện tại nhiều vùng của nước này.

Một ngôi đền ở Seik Phyu, Magway, Myanmar bị hư hại sau trận động đất ngày 24/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Một ngôi đền ở Seik Phyu, Magway, Myanmar bị hư hại sau trận động đất ngày 24/8 (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trận động đất còn cảm nhận được ở nước Bangladesh láng giềng và một vài bang của Ấn Độ, trong đó có bang Tây Bengal, Bihar và Assam, làm rung chuyển các tòa nhà cao tầng và hàng nghìn người dân hoảng sợ đổ xuống đường.

Người dân Ấn Độ đổ xuống đường sau khi cảm nhận rung lắc. (Nguồn: BBC)
Người dân Ấn Độ đổ xuống đường sau khi cảm nhận rung lắc. (Nguồn: BBC)

Theo hãng AFP, trận động đất đã làm ít nhất 20 người bị thương tại khu vực công nghiệp Savar ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi nhiều chuyến tàu điện ngầm tại thành phố Kolkata của Ấn Độ đã phải ngừng hoạt động.

Nguồn: