Khởi tố vụ án phá hoại 110 ha rừng

ThienNhien.Net – Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định có gần 110 ha rừng tại địa phương trên bị hủy hoại.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ông Phạm Xuân Trình (cháu một nguyên bí thư Huyện ủy Đồng Xuân) đã đưa tiền cho ba người dân tộc thiểu số (đều ở xã Phú Mỡ) để chuyển nhượng hơn 43 ha đất rừng kèm ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp do UBND huyện Đồng Xuân cấp. Sau đó, ông Trình thuê người phát dọn trắng trái phép 85 ha ở xã Phú Mỡ. Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên khẳng định việc UBND huyện Đồng Xuân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ba hộ dân nói trên là trái quy định. Liên quan đến vụ phá rừng trên, hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ, đảng viên để xảy ra vụ phá rừng.