Phát hiện hành lý chứa rùa và tê tê còn sống tại cửa khẩu Nậm Cắn

ThienNhien.Net – Tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên chiều 18/5 cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang theo 12 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm còn sống trong hành lý xách tay, tại khu vực kiểm soát Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Trong số 12 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm bị phát hiện trên có 10 cá thể rùa đầu to thuộc phụ lục I công ước CITES và 2 cá thể tê tê vàng thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP.

Các cá thể rùa bị tịch thu. (Nguồn ảnh: ENV cung cấp)
Các cá thể rùa bị tịch thu (Nguồn ảnh: ENV cung cấp)

Đối tượng vận chuyển số cá thể động vật hoang dã trên là Nguyễn Văn Dương, sinh năm 2/6/1985, quê quán xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo khai nhận ban đầu, Dương đã mua toàn bộ số rùa và tê tê trên từ Lào và mang về Việt Nam để bán với mục đích kiếm lời.

 Các cá thể têtê vàng được chăm sóc sau khi lực lượng chắc năng tịch thu (Nguồn ảnh: ENV)

Các cá thể tê tê vàng được chăm sóc sau khi lực lượng chắc năng tịch thu (Nguồn ảnh: ENV)

Hiện tại, toàn bộ số cá thể động vật hoang dã trên đã được vận chuyển về Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình để chăm sóc.