Kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo thông tin báo nêu về việc xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/4.

Huyện Sóc Sơn của TP Hà Nội có 26 xã, thị trấn thì có tới 11 xã có rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, nhưng rừng phòng hộ tại phần lớn những xã này đều đã bị chia ô, chia mảnh để xây dựng biệt thự, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng... (Ảnh: Báo TN)
Huyện Sóc Sơn của TP Hà Nội có 26 xã, thị trấn thì có tới 11 xã có rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, nhưng rừng phòng hộ tại phần lớn những xã này đều đã bị chia ô, chia mảnh để xây dựng biệt thự, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng… (Ảnh: Báo TN)

Theo văn bản số 2293/UBND-TH ngày 20/4/2016, UBND TP nêu rõ cơ quan báo chí đã có bài phóng sự “Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị băm nát” phản ánh nhiều biệt thự, nhà cao tầng không phép mọc trên đất rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn.

Theo đó, nhiều khu vực tại xã Minh Phú được chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ sang đất trồng cây ăn quả để xây biệt thự, khu nghỉ dưỡng. Tại các xã Quang Tiến, Hiền Ninh, Tiên Dược nhiều biệt thự vườn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng sang trọng… xây dựng dọc theo đường 131 và đường hồ Đông Quan.