Lào Cai xuất hiện mưa đá, lốc xoáy làm hư hỏng nhà dân

ThienNhien.Net – Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, sáng 9/4, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai xuất hiện mưa đá kèm theo gió xoáy mạnh trong cơn dông khiến 12 nhà dân bị tốc mái và hư hỏng một số diện tích rau xanh của người dân.

Mưa đá xảy ra dày nhất tại thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên), xã Phú Nhuận (Bảo Thắng), Quang Kim (Bát Xát), phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai). Đặc biệt tại xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) có lượng mưa đá rơi dày và kéo dài khoảng 8 phút.

Lốc xoáy, mưa đá làm tốc mái nhà dân ở huyện Thuận Châu, Sơn La cũng trong sáng 9/4. Ảnh minh họa (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Lốc xoáy, mưa đá làm tốc mái nhà dân ở huyện Thuận Châu, Sơn La cũng trong sáng 9/4. (Ảnh minh họa: Công Luật/TTXVN)

Theo ghi nhận của nhiều người dân tại địa phương xảy ra mưa đá, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 0,5cm-1cm, có những hạt lớn 1,5cm-2cm. Thời gian mưa đá kéo dài khoảng 5 phút, kèm với đó là mưa rào và gió mạnh cấp 5-cấp 6, giật trên cấp 6.

Rất may hạt đá nhỏ, nên không gây thiệt hại lớn, chỉ ảnh hưởng đến một số diện tích rau xanh của người dân.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đây là trận mưa đá đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Cùng với mưa đá, tại xã Bản Qua (Bát Xát) đã xảy ra lốc xoáy mạnh cấp 8 – cấp 9, giật cấp 10 trong cơn dông gây hư hỏng hoàn toàn mái 1 nhà dân và 11 nhà bị tốc mái.

Sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân xã Bản Qua đã huy động lực lượng cứu hộ tại chỗ giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả.