Campuchia “thả hổ về rừng”

ThienNhien.Net – Campuchia vừa công bố kế hoạch đưa hổ từ nước ngoài vào các khu rừng nội địa, nơi loài hổ bị tuyệt chủng do săn bắt.

Tuyên bố này được giới chức bảo tồn Campuchia đưa ra tại một cuộc họp báo cùng Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Liên minh Thế giới Hoang dã.

Kế hoạch “nhập khẩu hổ” trong vòng 2 năm vừa được chính quyền Campuchia thông qua hôm 23/3 với kinh phí lên tới 20 -50 triệu USD.

Kế hoạch “nhập khẩu hổ” trong vòng 2 năm vừa được chính quyền Campuchia thông qua hôm 23/3 với kinh phí lên tới 20 -50 triệu USD.
Kế hoạch “nhập khẩu hổ” trong vòng 2 năm vừa được chính quyền Campuchia thông qua hôm 23/3 với kinh phí lên tới 20 -50 triệu USD.

Khoảng 20 -50 con hổ được cho là từng tồn tại ở các khu rừng Campuchia. Trải qua nhiều năm, nạn săn bắt trái phép hổ cũng như các động vật khác thuộc chuỗi thức ăn của chúng đã khiến số lượng “chúa sơn lâm” giảm đáng kể. Con hổ duy nhất còn lại, bị bắt gặp tại Campuchia vào năm 2007 do một camera giấu kín ghi hình ở 1 khu rừng phía đông tỉnh Mondulkiri.

Keo Omaliss, một giới chức cho biết Campuchia đang xem xét đàm phán với chính quyền Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan để “nhập khẩu” ít nhất 7-8 con hổ tới sống tại khu rừng bảo hộ Mondulkiri.

Kế hoạch “nhập khẩu hổ” trong vòng 2 năm vừa được chính quyền Campuchia thông qua hôm 23/3 với kinh phí lên tới 20 -50 triệu USD.

Hổ được coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Hiện nay, chỉ còn 3.200 con hổ trên 13 quốc gia toàn cầu, theo WWF.