Cả xã “hưởng” khói bụi, mùi hôi thối từ nhà máy sản xuất phân

ThienNhien.Net – Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 11/2015 nhưng Nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông thuộc Công ty CP và Thương mại tổng hợp Cường Phát (Công ty Cường Phát) đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt của người dân xã Đông Vinh, TP Thanh Hoá. Nhân dân và chính quyền xã Đông Vinh đã nhiều lần kiến nghị nhưng Công ty Cường Phát vẫn chưa khắc phục…

Sống trong ô nhiễm

Theo người dân địa phương phản ánh thì Nhà máy Sao Nông đã gây ô nhiễm nghiêm trọng về khói bụi, nước thải. Các hộ dân thuộc thôn Đa Sỹ, Đồng Cao, Đồng Sâm, xã Đông Vinh đã đồng loạt kiến nghị nhiều lần về thực trạng nêu trên. Bà con đề nghị chủ doanh nghiệp khắc phục, hạn chế ô nhiễm trong quá trình sản xuất nhưng tình hình không có tiến triển.

Hoạt động sản xuất của Nhà máy này đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt ở khu dân cư. Tức nước vỡ bờ, ngày 17/2, bà con xã Đông Vinh kéo tới cổng Nhà máy Sao Nông căng băng dôn, biểu ngữ, một lần nữa đề nghị Nhà máy Sao Nông ngừng sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Cường, trú thôn Đa Sỹ phản ánh: “Quá trình sản xuất phân bón, Nhà máy Sao Nông liên tục xả trực tiếp khói, bụi gây ô nhiễm môi trường. Hơn thế, chất thải của Nhà máy này bốc mùi hôi, thối bay khắp làng trên, xóm dưới. Hầu hết các gia đình đều phải đóng cửa kín mít suốt ngày đêm, nhưng mùi thối vẫn len lỏi chui vào nhà. Điều này khiến cho cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt”.

Trước bức xúc của nhân dân xã Đông Vinh, ngày 18/2, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát môi trường Sở TNMT; Công an, UBND TP Thanh Hoá đã về xã Đông Vinh kiểm tra thực tế và kết luận, yêu cầu Nhà máy Sao Nông phải tạm thời dừng hoạt động.

Bất chấp ý kiến của cơ quan chức năng, ngày 19/2, Nhà máy Sao Nông vẫn tiếp tục hoạt động. Một lần nữa, người dân xã Đông Vinh lại kéo đến trước cổng Nhà máy này căng băngzôn, biểu ngữ yêu cầu ngừng hoạt động, di dời cơ sở đi nơi khác, bởi lãnh đạo Công ty Cường Phát không chấp hành chỉ đạo của cơ quan chức năng. Người dân quá bức xúc đã dùng bùn ném vào biển hiệu của Nhà máy Sao Nông.

Ông Nguyễn Văn Cường nói: “Ngày 18/2, lãnh đạo Công ty Cường Phát đã cam kết với Đoàn kiểm tra và dân làng rồi, nhưng hôm nay họ vẫn tiếp tục sản xuất. Điều này cho thấy Công ty Cường Phát có dấu hiệu coi thường pháp luật, xem nhẹ sức khoẻ của hàng nghìn con người”.

Người dân xã Đông Vinh phải sống chung với mùi hôi thối do NM Sao Nông thải ra.
Người dân xã Đông Vinh phải sống chung với mùi hôi thối do Nhà máy Sao Nông thải ra.

Cố tình vi phạm

Về sự việc trên, ông Ngô Xuân Nhàn- Chủ tịch UBND xã Đông Vinh cho biết: Trước đó, ngày 29/1, UBND xã Đông Vinh đã có buổi làm việc trực tiếp với Công ty Cường Phát. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo doanh nghiệp này thừa nhận, do Nhà máy Sao Nông mới đi vào hoạt động nên việc chuyển giao dây chuyền sản xuất chưa hoàn thiện dẫn tới gây khói bụi, bốc mùi khó chịu.

“Ngày 30/1, UBND xã Đông Vinh đã ra thông báo số 17/TB-UBND kết luận đối với Nhà máy Sao Nông: Thực tế, ý kiến phản ánh của nhân dân trong xã là có cơ sở. Vì vậy, UBND xã Đông Vinh yêu cầu Nhà máy Sao Nông tạm ngừng sản xuất từ ngày 30/1/2016 để khắc phục, giảm thiểu khói bụi, mùi hôi thối phát tán ra môi trường và thực hiện đúng tất cả các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường”- ông Nhàn khẳng định.

Thế nhưng Nhà máy Sao Nông vẫn không chấp hành mệnh lệnh của chính quyền địa phương. Ngày 6/2, ông Chủ tịch UBND xã Đông Vinh trực tiếp gọi điện đến đường dây nóng của Sở TNMT phản ánh tình trạng trên, nhưng khi Đoàn kiểm tra của Sở TNMT về thì Nhà máy Sao Nông đã đóng cửa nghỉ Tết.

Đến ngày 15/2, Nhà máy Sao Nông sản xuất trở lại trong tình trạng khói bụi, hôi thối như cũ. UBND xã Đông Vinh một lần nữa phải gửi Báo cáo số 05/BC-UBND “kêu cứu” đến Sở TNMT về hành vi của Công ty Cường Phát.

Tại kết luận buổi làm việc ngày 18/2 của Đoàn công tác liên ngành do Sở TNMT chủ trì, nêu rõ: Đề nghị Công ty Cường Phát tạm dừng hoạt động đối với Nhà máy Sao Nông để khắc phục vấn đề xử lý chất thải thải ra trong quá trình vận hành. Cải tạo hệ thống xử lý khí thải, lò sấy. Xây dựng công trình xử lý nước thải, nhà ăn, nhà vệ sinh; xây dựng khu vực tập kết rác thải sản xuất và rác nguy hại, tránh rò rỉ ra môi trường…

Công ty Cường Phát cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có liên quan bao gồm: Phê duyệt báo cáo ĐTM về việc vận hành thử nghiệm dây chuyền Nhà máy Sao Nông; Hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Nhà máy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường theo nội dung báo cáo ĐTM đã được thẩm định. Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại với Sở TNMT để được cấp sổ theo quy định.

Ấy vậy, mà Công ty Cường Phát vẫn cố tình cho Nhà máy Sao Nông vận hành hết ngày 19/2 là không thể chấp nhận được.

Ông Trần Văn Hoan-Trưởng thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh cho biết: Phải đến sáng 20/2, ông Đào Trọng Quy- Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá trực tiếp về làm việc với toàn thể nhân dân thôn Đa Sỹ và lãnh đạo Công ty Cường Phát thì Nhà máy Sao Nông mới chính thức ngừng sản xuất.