Lào mở cửa công trường thủy điện Don Sahong

ThienNhien.Net – Chính phủ Lào đã mở cửa khu vực xây dựng dự án Thủy điện Don Sahong tại Thác Khone thuộc tỉnh Champassak cho mọi tổ chức quan tâm đến hoạt động xây dựng tại đây, theo tin tức từ Hãng thông tấn Lào.

Khu vực xây dựng đập Don Sahong. (Ảnh: Phnompenh Post)
Khu vực xây dựng đập Don Sahong. (Ảnh: Phnompenh Post)

Chính phủ Lào cho biết mục đích của việc mở cửa công trường là nhằm giải tỏa những quan ngại từ các tổ chức trong nước và quốc tế, đồng thời cung cấp cơ hội chứng kiến tận mắt hoạt động xây dựng tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế và Hiệp định Mê Công 1995 của dự án.

Ngày 15/02 vừa qua, ông Daniel Clune, Đại sứ Hoa Kỳ tại Lào cùng phái đoàn đã đến thăm khu vực xây dựng dự án.

Dự án Thủy điện Don Sahong, với tổng năng suất lắp đặt 260 MW đã được nghiên cứu và đánh giá tác động trong vòng 2-3 năm trước khi được khởi công xây dựng vào đầu năm nay.

Đập thủy điện Don Sahong hiện đang được xây dựng bởi Công ty Năng lượng Don Sahong, dự kiến sẽ sản xuất điện thương mại vào năm 2019 với công suất trung bình khoảng 2.000 GWh/năm.