ThienNhien.Net – Cách biệt, ô nhiễm và trên hết, lạnh lẽo, là những mô tả dành cho TP Norilsk ở Siberia, nằm cách Bắc cực 250 dặm và nhiệt độ có thể xuống -55 độ C.
Norilsk là thành phố gần cực bắc nhất trên thế giới và là nơi có điều kiện sống rất khắc nghiệt. Tại đây, người dân phải trải qua hai tháng liền sống trong đêm tối gần như hoàn toàn. Vào mùa xuân, ban ngày lại kéo dài suốt 24 tiếng.
Mặc dù vậy, thành phố vẫn có hơn 175.000 cư dân. Nữ nhiếp ảnh gia người Nga Elena Chernyshova đã dành rất nhiều tuần ở đây cho dự án mang tên “Days Of Night – Nights Of Day” của cô. Những bức hình cho thấy cuộc sống của người dân tại nơi bất thường cũng khá bình thường: tắm nắng, cắm trại và tiệc tùng, song song với việc cố gắng giữ ấm trong cái lạnh tê tái.









họ thường được nghỉ lễ 90 ngày và nghỉ hưu sớm năm 45 tuổi


Một hàng khoảng 15-20 chiếc xe buýt vận chuyển công nhân từ thành phố tới nơi làm việc.
Nếu một chiếc bị hư, hành khách sẽ chuyển sang chiếc khác. Đoàn xe này chỉ lưu thông 3 lần 1 ngày

Suốt 20 qua, các công trình vẫn bị bỏ dở






Việc phá vỡ nhịp sống hàng ngày xoay quanh “nhà – nơi làm việc – nhà” thậm chí còn khó khăn hơn.
Vì các hoạt động ngoài trời gần như không thể tiến hành được trong điều kiện mùa đông, phần lớn cuộc sống thường ngày của người dân chỉ gói gọn trong những không gian chật hẹp

trong các khu nhà được thiết kế riêng vào mùa đông
