Xâm thực bờ biển tại Thừa Thiên-Huế ngày càng nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Ngày 1/12, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Viết Thắng dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực địa tình trạng xâm thực bờ biển diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Sau khi kiểm tra, khảo sát một số khu vực bờ biển sạt lở tại Thừa Thiên-Huế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng nhận định, hiện nay tình hình xói lở bờ biển diễn biến rất phức tạp, không chỉ ở Thừa Thiên-Huế mà trên phạm vi bờ biển toàn quốc.

Cụ thể, khu vực bờ biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Trung gồm Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Phú Yên đang trong tình trạng sạt lở rất mạnh.

Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN
Ảnh minh họa: Huỳnh Thế Anh/TTXVN

Nguyên nhân của tình trạng này là do tác động của biến đổi khí hậu, những vấn đề cực đoan về thời tiết, về gió, trong đó nguyên nhân chính vẫn là mất cân bằng vùng cát.

Kết quả quan sát thực tế cho thấy, các cửa sông lớn như sông Hương, cửa Thuận An, Tư Hiền (Thừa Thiên-Huế); sông Vu Gia, Thu Bồn, Cửa Hội (tỉnh Quảng Nam), sông Ba (tỉnh Phú Yên). Ở cả ba khu vực trọng tâm này đều hiện tượng xói lở tương tự nhau.

Điều này cho thấy sự liên quan giữa vấn đề phát triển thượng nguồn và xói lở ven biển.

Ông Hoàng Văn Thắng khẳng định, bờ biển Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển kinh tế du lịch, tác động đến đời sống nhân dân vùng ven biển. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, hiện tình hình sạt lở bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng với xu hướng tăng dần. Nghĩa là khi phát triển nhiều ở thượng nguồn thì nguy cơ xâm thực bờ biển sẽ tăng cao. Nếu các địa phương không thận trọng trong vấn đề trên sẽ tiêu tốn rất nhiều nguồn lực cho lĩnh vực này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang huy động các cơ quan khoa học tập trung nhận dạng tình trạng xâm thực bờ biển, đưa ra những cách làm hay, giải pháp khoa học, thân thiện với môi trường; đồng thời thay đổi cách tiếp cận bờ biển, hạn chế thấp nhất việc cứng hóa các công trình đê biển; xử lý khẩn cấp hiện tượng xói lở đang đe dọa nghiêm trọng đến bờ biển Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Đinh Khắc Đính, hiện tượng xâm thực bờ biển ở tỉnh diễn ra từ nhiều năm. Năm 2015, tuy ít mưa bão nhưng tình hình xâm thực, sạt lở bờ biển vẫn tiếp tục diễn ra nghiêm trọng.

Theo thống kê, khu vực bờ biển tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 10 điểm bị sạt lở trên tổng chiều dài 170km, tập trung chủ yếu ở các xã Phong Hải (huyện Phong Điền); Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền); Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Thuận An (huyện Phú Vang); Vinh Hải (huyện Phú Lộc).

Trong số này có khoảng 10km cần phải xử lý khẩn cấp, nhằm tránh nguy cơ uy hiếp trực tiếp hàng trăm hộ dân sinh sống khu vực này. Để xử lý, khắc phục điểm sạt lở này, địa phương rất cần sự hỗ trợ kinh phí và các giải pháp kỹ thuật từ các cơ quan Trung ương.