Tập huấn về biến đổi khí hậu cho báo chí

ThienNhien.Net – Thực hiện Đề án "Xây dựng các chương trình thông tin chuyên đề (trên báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu”, ngày 09/07, Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền Thông đã tổ chức lớp tập huấn, cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu và phương pháp khắc phục hậu quả thiên tai, những kỹ năng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, nhà quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Tại buổi tập huấn, các chuyên gia về khí hậu đã trình bày một số nội dung như: những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội Việt Nam; chính sách, chủ trương, tiến độ của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác dự báo thời tiết cực đoan và thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu của Việt Nam…

Ngoài ra, các học viên sẽ được trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả.

Phát biểu trong buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã nêu cao vai trò công tác truyền thông trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Theo đó, báo chí chính là kênh thông tin nhanh nhất, thuận tiện nhất để tuyên truyền về tác động của biến đổi khí hậu đến người dân, vì vậy lần tập huấn này nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao kỹ năng cho phóng viên, biên tập viên trong công tác tuyên truyền biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng mong muốn sau buổi tập huấn, qua các phương tiện thông tin đại chúng, người dân có thể thấy được tình hình biến đổi khí hậu hết sức phức tạp của Viêt Nam hiện nay, từ đó có những việc làm, hành động thiết thực nhất nhằm hạn chế tối đa những diễn biến bất lợi.