Cần Thơ: Cảnh báo đỉnh triều vượt báo động III, đường ngập nặng

ThienNhien.Net – Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dự báo trong các ngày 30-31/10 và 1/11, đỉnh triều tại thành phố Cần Thơ sẽ xấp xỉ mức 1,96-2m, vượt mức báo động III do mực nước trên sông Hậu lên nhanh, đạt mức gần 2m.

Nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ tiếp tục bị ngập nặng từ 20-40cm với thời gian đỉnh ngập khoảng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và 17 đến 18 giờ.

Các tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ bị ngập nặng là đường Trần Văn Hoài, nút giao đường Nguyễn Văn Linh và đường Ba tháng Hai, nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Mậu Thân, đường Trần Hưng Đạo…

Nguyên nhân là do tốc đô thị hóa nội ô thành phố Cần Thơ thời gian qua khá nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng đáp ứng còn hạn chế, thiếu quy hoạch đồng bộ, phù hợp phát triển đô thị. Hệ thống các cống thoát nước nội ô thành phố Cần Thơ hiện không đáp ứng được việc tiêu thoát nước nhanh chóng.

Cảnh ngập tại Bến Ninh Kiều (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Cảnh ngập tại Bến Ninh Kiều (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tình trạng ngập do triều cường tại thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong những ngày tới vì thời gian đỉnh triều trùng với thời gian cao điểm của người dân, cán bộ, công chức, học sinh đi học, đi làm cũng như tan tầm.

Theo bà Võ Thị Hồng Ánh​, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo chống ngập đô thị thành phố Cần Thơ, trước mắt thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, thực hiện công tác chống ngập nội ô thành phố bằng cách cảnh báo, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế mức thấp nhất tình trạng ​tắc đường do đường bị ngập cũng như sạt lở bờ sông, gây thiệt hại hoa màu nông nghiệp…

Về lâu dài, thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp phần còn lại của Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị trước biến đổi khí hậu, từ đó chống ngập cho đô thị thành phố Cần Thơ hiệu quả hơn.

Nguồn: