Thảm hoa Tam giác mạch đẹp mê người trên cao nguyên Đồng Văn

ThienNhien.Net – Vào dịp cuối thu, trên các rẻo cao của Hà Giang, những đồi hoa Tam giác mạch vào độ đẹp nhất, như mời gọi du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp mê người.

Vẻ đẹp lung linh của hoa Tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Vẻ đẹp lung linh của hoa Tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Những thảm hoa Tam giác mạch đẹp mê người như mời gọi du khách (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Những thảm hoa Tam giác mạch đẹp mê người như mời gọi du khách (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Khách du lịch mải mê chụp ảnh trong rừng hoa Tam giác mạch (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Khách du lịch mải mê chụp ảnh trong rừng hoa Tam giác mạch (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Đây là địa điểm không thể không ghé thăm với du khách vào mỗi dịp cuối thu (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Đây là địa điểm không thể không ghé thăm với du khách vào mỗi dịp cuối thu (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Tỉnh Hà Giang đã quyết định xây dựng chiến lược phát triển cây Tam giác mạch trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Tỉnh Hà Giang đã quyết định xây dựng chiến lược phát triển cây Tam giác mạch trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Lễ hội hoa Tam giác mạch lần đầu tiên được sẽ tổ chức tại Hà Giang từ 12-15/11 (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Lễ hội hoa Tam giác mạch lần đầu tiên được sẽ tổ chức tại Hà Giang từ 12-15/11 (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)
Nguồn: