Thi ảnh: “Việt Nam – Đất nước – Con người”

Chủ đề

Tác phẩm tham gia là thể loại phóng sự ảnh phản ánh về mọi mặt trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước.

Đó là những câu chuyện chân thực, sống động bằng ảnh về cuộc sống của cư dân các vùng miền, làng nghề truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội.

Những sự kiện thời sự, thân phận con người, hoàn cảnh sống, mối quan hệ giữa con người với con người, những đề tài mang tính nhân văn.

Những hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường, văn hóa vật thể – phi vật thể, biển đảo.

Những bài điều tra, phản ánh các vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Giải thưởng

01 HC Vàng, bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng 30 triệu đồng và chuyến tham quan hang Tú Làn (Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình) dành cho nhiếp ảnh.

– 02 HC Bạc, bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng và chuyến tham quan hang Tú Làn (Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình) dành cho nhiếp ảnh.

– 03 HC Đồng, bằng chứng nhận kèm theo giá trị tiền thưởng 10 triệu đồng và chuyến tham quan hang Tú Làn (Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình) dành cho nhiếp ảnh.

– 05 Giải Khuyến khích, bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng.

– Mỗi phóng sự ảnh dự treo triển lãm được cấp Bằng Chứng nhận cấp Quốc gia và tiền nhuận ảnh 1.150.000đ/2 lần trưng bày triển lãm (Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội).

– Mỗi phóng sự ảnh dự thi được sử dụng đăng trên nhật báo Tuổi trẻ và Tuổi trẻ Cuối tuần được hưởng nhuận bút từ 3 triệu/phóng sự.

Thể lệ

Quy cách ảnh dự thi:

– Tác phẩm thực hiện theo nguyên tắc ảnh báo chí, không được chắp ghép, chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

– Mỗi phóng sự ảnh được tính là 01 tác phẩm. Số lượng ảnh trong mỗi phóng sự từ 5 đến 12 ảnh.

– Số lượng tác phẩm tham gia dự thi không hạn chế.

– Mỗi tác giả chỉ được lấy một tên dự thi, nếu dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính thức của mình.

– Mỗi ảnh màu hoặc đen trắng của phóng sự gửi dự thi: định dạng jpg, độ phân giải 72 dpi, chiều dài tối thiểu 1.800 pixel, dung lượng từ 2MB trở lên.

– Tác giả có ảnh đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm sẽ được yêu cầu gửi file ảnh đủ chất lượng, phù hợp với việc in ấn và trưng bày triển lãm.

– Tác phẩm dự thi được nộp bằng file ảnh, ghi rõ tên tác giả, tên phóng sự ảnh, đánh số thứ tự ảnh kèm chú thích riêng của từng ảnh theo mạch câu chuyện mà tác giả muốn trình bày. Phóng sự cần có bài viết mô tả nội dung đề tài 150 từ trở lên, tác giả download phiếu gửi ảnh và điền đầy đủ thông tin để gửi kèm với tác phẩm.

* Phóng sự ảnh khuyến khích được trình bày dạng maket mẫu (dung lượng thấp, dùng để tham khảo) gồm nội dung tiêu đề phóng sự, phần chữ, chú thích ảnh và các ảnh kèm theo.

– Tác phẩm dự thi chưa từng đăng báo, chưa từng đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm ở các cuộc thi khu vực và cấp quốc gia do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hoặc Báo Tuổi trẻ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Thời gian và phương thức gửi ảnh:

– Thời gian phát động:

+ Tại Tp. HCM: ngày 26/8/2015

+ Tại Hà Nội: ngày 6/9/2015

– Thời gian bắt đầu nhận ảnh từ ngày 30/9/2015 đến hết ngày 30/7/2016

– Thời gian trao giải và triển lãm: tháng 10/2016

1. Gửi ảnh trực tiếp tại trang web: phongsuanh-vapa.tuoitre.vn

2. Gửi ảnh qua e-mail theo địa chỉ: phongsuanh-vapa@tuoitre.com.vn

3. Gửi CD/DVD hoặc USB chứa file ảnh đến địa chỉ (ngoài bì thư ghi rõ: Tham gia cuộc thi phóng sự ảnh “Việt Nam – Đất nước, con người):

Phía Bắc : Tạp chí Nhiếp ảnh, 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ :

– Nhà báo Phạm Tiến Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh

Điện thoại: 0912102009. Email: tiendungvnp@gmail.com

Hoặc

– Nhà báo Hoàng Thu Trang, P.Trưởng phòng TKTS Tạp chí Nhiếp ảnh

Điện thoại: 01228288075. Email: thutrang8884@yahoo.com.vn

Phía Nam : Báo Tuổi trẻ, 60A, Hoàng Văn Thụ, P 9, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM

Liên hệ : Nhà báo Nguyễn Hoài Linh, Trưởng phòng biên tập ảnh Báo Tuổi trẻ.

Điện thoại: 0913231613. Email: hoailinh@tuoitre.com.vn

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

– Tác giả gửi ảnh dự thi đồng nghĩa với việc chấp thuận thể lệ cuộc thi.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền tác phẩm.

– Ban Tổ chức cuộc thi được phép sử dụng các files ảnh dự thi để phục vụ cho công tác quảng bá, tuyên truyền liên quan đến cuộc thi.

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất mát, thất lạc nếu tác giả không gửi đúng quy định hoặc CD/DVD/USB bị hư hỏng trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.

– Tác phẩm vi phạm luật báo chí sẽ bị hủy kết quả dự thi. Khi có yêu cầu của Ban Tổ chức, tác giả phải gửi file gốc để thuận lợi cho việc kiểm tra.

– Tác giả nhận giải thưởng cuộc thi chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định Nhà nước.

– Chuyến tham quan đặc biệt tới hang Tú Làn dành cho nhiếp ảnh do Oxalis tài trợ: được dẫn dắt bởi các chuyên gia hang động Hoàng Gia Anh cùng máy phát cung cấp điện cho hệ thống đèn LED siêu sáng hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng của hang Tú Làn.

– Tác giả trúng giải có trách nhiệm có mặt đúng giờ tại địa điểm khởi hành theo quy định của Oxalis. Ban Tổ chức sẽ thông báo cho tác giả đoạt giải tối thiểu 7 ngày trước thời điểm tổ chức chuyến tham quan đặc biệt tới hang Tú Làn.

– Chuyến tham quan đặc biệt tới hang Tú Làn không được quy đổi thành tiền mặt. Tác giả trúng giải được quyền cho/tặng chuyến tham quan đặc biệt tới hang Tú Làn (gửi văn bản cho Ban Tổ chức với chữ ký xác nhận của tác giả trúng giải).