Số người nhập viện vì nắng nóng tại Nhật Bản tăng cao kỷ lục

ThienNhien.Net – Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cứu hỏa và Quản lý Thiên tai Nhật Bản (FDMA) cho biết đã có 11.672 người dân nước này phải nhập viện do nắng nóng trong một tuần qua, mức kỷ lục kể từ khi cơ quan này thực hiện thống kê lần đầu tiên vào năm 2008.

Người dân Nhật Bản dưới nắng nóng (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân Nhật Bản dưới nắng nóng (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo FDMA, trong số những người nhập viện vì nắng nóng lần này, 25 người đã tử vong và 312 người đang trong tình trạng nguy kịch cần được điều trị từ ba tuần trở lên. Trong đó, nạn nhân đa phần là người có độ tuổi từ 65 trở lên với tổng cộng 5.689 người, chiếm tỷ lệ 48,7%.

FDMA đã bắt đầu tiến hành thống kê từ tuần trước khi con số nạn nhân tăng nhanh liên tục lên mức 7.743 người do đợt nắng nóng kéo dài ở nhiều vùng, miền trên toàn nước Nhật.

Tokyo có số lượng lớn nhất với 1.095 người, tiếp theo là các tỉnh Aichi 989 người và Saitama 805 người.

Xứ sở hoa anh đào từng đối mặt với nhiều đợt nắng nóng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống của người dân.

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 6/2011, có 26 người đột quỵ và gần 13.000 người phải đi cấp cứu. Hơn 50.000 người nhập viện vì nhiệt độ tăng cao từ tháng 5-9/2014.

Nguồn: