Toản cảnh trận mưa lớn kỷ lục tàn phá Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Trận mưa lớn nhất trong vòng hơn 40 năm qua đã nhấn chìm Quảng Ninh trong biển nước và tàn phá nặng nề nhiều khu vực.

Không những gây vỡ các hồ đập chứa bùn than tại Mông Dương làm gần trăm hộ ngập trong bùn đất, trận mưa này tiếp tục gây hậu quả khi nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi tại thời điểm này với 14 người xác định chết và mất tích tại TP. Hạ Long và TP. Cầm Phả.

Con số thiệt hại về người và tài sản hiện nhận định vẫn chưa dừng tại đây do mưa tiếp tục trút suống và tàn phá khắp nơi tại 2 đô thị lớn nhất của Quảng Ninh.

Đến 14 giờ 30 phút, lực lượng chức năng hàng trăm người vẫn tiếp tục đào bới, tìm kiếm 7 người trong một gia đình bà Hoàng Thị Thược (3 người đã được tìm thấy trước đó, trong đó 2 người đã chết) tại khu 4 phường Cao Thắng – TP. Hạ Long.

Hiện việc tìm kiếm những người trên đang gặp khó khăn do địa hình hẹp, mưa trên đồi trút xuống rất lớn, gây trở ngại cho những người tìm kiếm.

Trước đó, trưa ngày 28.7, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 nạn nhân tử vong do sập nhà tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Còn tại phường Hồng Hà (TP. Hạ Long) căn nhà của gia đình anh Nguyễn Quang Dự – bị bụi tre gần nhà trượt đổ và làm sập căn nhà chính, khiến cháu Nguyễn Thị Lành (SN 2010) – là con anh Dự đang ngủ thiệt mạng.

Còn nạn nhân là bà Phúc tại khu 5 phường Hồng Hải- vào sáng nay cũng bị nước cuốn trôi mất tích.

Báo cáo của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài, kèm theo đất đá sạt lở từ trên đồi xuống đã cuốn trôi đoạn đường ống nước phi 800 của Nhà máy nước Diễn Vọng.

Nhiều trạm bơm nước, đường ống nước của Xí nghiệp nước Cẩm Phả cũng bị vỡ, ngập, gây ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn.

Hiện tại việc cung cấp nước cho khu vực TP Hạ Long và TP Cẩm Phả bị gián đoạn. Điện sinh hoạt bị mất trên diện rộng từ ngay sáng sớm nay.

Trước thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra với tính mạng và tài sản của nhân dân, tỉnh Quảng Ninh đã dừng Đại hội của 2 thành phố lớn để tập trung ứng cứu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cho biết, trước tình hình nguy cấp nhất thiết phải dừng ngay Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXIV và Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXI đang diễn ra để tập trung toàn lực cứu nạn.

Quảng Ninh đã đề nghị Quân khu 3 và Trung ương tăng cường lực lượng, phương tiện tiếp cứu. Dù là địa phương giáp biển, nhưng Quang Ninh không thể chống đỡ nổi trận mưa tàn khốc lớn nhất trong hơn 40 năm qua.

Chùm ảnh cảnh tan hoang tại Quảng Ninh sau trận mưa lớn lịch sử:

280715_QuanhNinh2 280715_QuanhNinh3 280715_QuanhNinh4 280715_QuanhNinh5 280715_QuanhNinh6 280715_QuanhNinh7 280715_QuanhNinh8 280715_QuanhNinh9 280715_QuanhNinh10 280715_QuanhNinh11

280715_QuanhNinh12 280715_QuanhNinh13