Xuất hiện hoa cúc “sinh đôi” sau thảm họa hạt nhân Fukushima

ThienNhien.Net – Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Nhật Bản đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng với ảnh chụp hoa cúc đột biến tại khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.

Trên tài khoản Twitter có tên san_kaido của mình, nhiếp ảnh gia nói trên đã đăng ảnh những bông hoa cúc có hình dạng lạ kỳ được chụp ở thành phố Nasushiobara, cách Fukushima 70 dặm.

Hoa cúc đột biến tại khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân (Nguồn: yahoo.com)
Hoa cúc đột biến tại khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân (Nguồn: yahoo.com)

Những bông hoa này có nhị hoa màu vàng dính vào nhau và những cánh hoa trắng mọc xung quanh nhị.

Hoa cúc đột biến không phải là loại thực vật biến dạng đầu tiên được phát hiện sau thảm họa hạt nhân.

Năm 2013, tờ Daily Mail đã cho đăng hình ảnh các loại rau và hoa quả đột biến và cho rằng nguyên nhân là do mức độ phóng xạ cao trong nước ngầm tại nơi trồng trọt đã gây ra sự biến dạng này.

Bốn năm trước, một trận động đất và sóng thần cực mạnh đã càn quét Nhật Bản và phá hủy ba lò phản ứng của nhà máy điện Fukushima Daiichi, gây ra một thảm họa hạt nhân.

Theo CNN, đã có hơn 15.000 người thiệt mạng sau thảm họa kép này. Đầu tháng này, tờ Telegraph cho biết vào ngày 5/9 tới, cư dân ở làng Nahara, gần Fukushima sẽ được phép trở về quê nhà sinh sống.