Phát hiện phóng xạ hạt nhân Fukushima ở tận bờ biển Canada

ThienNhien.Net – Hôm 8-4, hãng tin Press TV dẫn lời một nhóm giám sát cho hay mẫu nước biển được thu thập gần bờ biển phía tây của Canada đã xuất hiện những dấu hiệu của ô nhiễm phóng xạ bắt nguồn từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị phá hủy vì thảm họa kép ở Nhật vào năm 2011.

Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện dấu hiệu của chất phóng xạ Cesium 134 (CS-134) ngoài khơi bở biển Bắc Mỹ, Integrated Fukushima Ocean Radionuclide Monitoring (InFORM) Network thông báo trên trang web hôm 6-4.

Tuy nhiên, mẫu nước biển này chứa hàm lượng chất phóng xạ Cesium “dưới mức thiết lập quốc tế mà có thể là gây hại cho sức khỏe con người và môi trường”, InFORM cho hay.

Giáo sư Jay Cullen thuộc đại học Victoria, thành viên của nhóm giám sát này cho hay mức độ chất phóng xạ Cs-134 thấp hơn mức cho phép có trong nước uống của cộng đồng quốc tế là 1000 lần.

Mẫu nước này được thu thập tại bờ biển Columbia thuộc Anh hồi tháng 2-2015.

Hiện tượng lõi lò phản ứng hạt nhận chảy tan làm phát  ra năng lượng phóng xạ  ở nhà máy hạt nhân Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: Pháp luật TP Hồ Chí Minh)
Hiện tượng lõi lò phản ứng hạt nhận chảy tan làm phát ra năng lượng phóng xạ ở nhà máy hạt nhân Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

InFORM cho hay phải mất thêm nhiều năm để theo dõi mới xác minh được toàn bộ tác động của thảm họa hạt nhân Fukushima đối với môi trường.

Tiếp xúc với bức xạ hạt nhân có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho con người. Dấu hiệu đầu tiên của việc phơi nhiễm bức xạ hạt nhân là buồn nôn và ói mửa.

Nếu bị nhiễm phóng xạ hạt nhân sẽ dẫn đến sự phát triển của nhiều căn bệnh khác, chủ yếu là ung thư, khối u và rối loạn di truyền.